xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bao giờ ALC II trả được nợ?

Thy Thơ

Công ty Cho thuê tài chính II (thuộc Agribank) huy động vốn từ 30 tổ chức tài chính, đến nay còn nợ 7.950 tỉ đồng, thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng

Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II - thuộc Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam - Agribank), ông Hoàng Ngọc Tiến, đã cho phóng viên Báo Người Lao Động biết như vậy vào chiều 14-4.

Không dung túng

Số liệu đến cuối tháng 3-2011 cho thấy ALC II vẫn còn nợ gần 7.950 tỉ đồng, bao gồm Agribank 3.953 tỉ đồng và các tổ chức tài chính khác 3.996 tỉ đồng (trong đó số nợ BHXH Việt Nam là 790 tỉ đồng). Còn dư nợ cho thuê tài chính  là 7.184 tỉ đồng.

Theo ông Tiến, số tiền lãi phát sinh trong quá trình cho thuê với tổng số 2.000 tỉ đồng chưa chắc đã thu được. Trong khi đó, số tiền lãi mà ACL II còn nợ các tổ chức khác là 1.600 tỉ đồng. Tuy phần lớn các chủ nợ đều gia hạn 3 tháng/lần nhưng tình hình của ALC II lúc này  mất cân đối tài chính nghiêm trọng nên khó trả được nợ như cam kết. Trong khi đó, số tiền mà Agribank (đơn vị chủ quản ALC II) “bơm” cho ALC II đã vượt quá quy định.    

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Thế Bình, Chủ tịch HĐQT Agribank, tỏ thái độ kiên quyết không dung túng, bao che những sai phạm tại ALC II. Ông Bình cũng thừa nhận lãnh đạo Agribank đã có thiếu sót và phải chịu một phần trách nhiệm. Về hướng tháo gỡ số nợ cho ALC II, ông Bình cho biết cần thông qua các giải pháp về cơ chế, “bơm” vốn giải quyết thanh khoản và đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tình hình tài chính hiện nay của ALC II mất cân đối nghiêm trọng do có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn. Cụ thể, ALC II đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trái quy định hiện hành. Việc thẩm định hồ sơ cho thuê tài chính trước đây có nhiều sai sót. Nhiều khách hàng có tình hình tài chính khó khăn, đang là con nợ khó đòi của các tổ chức tín dụng khác nhưng vẫn được ALC II cho thuê tài sản.

Cho vay sai mục đích

Theo ông Hoàng Ngọc Tiến, những sai phạm của ALC II đã âm ỉ từ năm 2007-2009. Trong thời gian đó, ông Vũ Quốc Hảo, là tổng giám đốc ALC II (đã bị cách chức cuối năm 2009), ồ ạt huy động vốn ngắn hạn từ 30 tổ chức tài chính, rồi mua tài sản để cho thuê trên các lĩnh vực xây dựng, tàu biển... Riêng cho thuê tàu biển lên tới 100 chiếc. Do việc thẩm định hồ sơ, năng lực tài chính của khách hàng không chặt chẽ, sử dụng vốn ngắn hạn để cho thuê tài chính dài hạn sai mục đích… nên ALC II phải gánh chịu rủi ro cực lớn. Cụ thể,  không thu hồi được vốn dẫn đến tỉ lệ nợ xấu lên tới 60%/tổng dư nợ cho thuê tài chính. Từ đó, ALC II thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng, đồng thời trở thành con nợ của nhiều tổ chức.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh:

Phải có người chịu trách nhiệm

Năm 2009, tình hình tài chính của ALC II đã mất cân đối, không có khả năng thanh toán, tính đến năm 2010 mất vốn hơn 8,5 lần so với vốn điều lệ nhưng không thấy những người có trách nhiệm đánh động. Các bậc tiền nhân thường nói “Mèo tha miếng thịt thì đòi, hùm tha con lợn thì ngồi mà trông”. ALC II không phải tha con lợn mà tha con voi, không thể ngồi mà trông được, phải có người chịu trách nhiệm.
T.Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo