xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt 2 "siêu trộm" gây ra gần 90 vụ đục két sắt

Tin - ảnh: Gia Hưng

(NLĐO) - Sáng 27-9, công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã bắt được 2 nghi phạm "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ trộm két sắt và đang mở rộng điều tra.

Hai nghi phạm "siêu trộm" này đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Di Linh bắt giữ vào chiều 26-9.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Trần Văn Trịnh (34 tuổi, ngụ thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) và Mã Văn Say (61 tuổi, ngụ tổ 48, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận từ năm 2015 đến nay đã thực hiện 88 vụ trộm két sắt (gồm vàng, bạc và ngoại tệ) với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng tại nhiều huyện trong tỉnh Lâm Đồng như: Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương… Trong đó nhiều nhất là huyện Lâm Hà với 51 vụ.

Trước đó, tại huyện Đức Trọng, ngày 12-9, ông Lê Tiến Dũng, (ở thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh) đã trình báo vụ việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà đục két sắt lấy đi một lượng lớn tài sản có giá trị.

Tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, người dân trình báo đến cơ quan công an: Chỉ trong ngày 20-9-2016, đã xảy ra 3 vụ trộm phá két sắt để lấy tài sản tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà. Cũng chỉ trong 1 tuần trở lại, đã có 9 vụ xảy ra, với cùng một thủ đoạn “đục” két sắt trên địa bàn huyện.

img

tang vật và một số dụng cụ dùng để đục két sắt của các đối tượng bị công an thu giữ.

tang vật và một số dụng cụ dùng để đục két sắt của các đối tượng bị công an thu giữ.

Các đối tượng khai nhận thủ đoạn thực hiện chủ yếu là đã theo dõi chủ nhà nhiều ngày. Sau khi nắm rõ thời gian sinh hoạt của gia chủ, sẽ đột nhập vào nhà khi gia đình đi vắng. Khi đã đột nhập được vào nhà sẽ dùng tấm chăn lót rồi lật úp két sắt lại và đục, lấy trộm.


Một trong những nạn nhân bị nạn tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Một trong những nạn nhân bị nạn tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Hai đối tượng cũng khai nhận khi phá két sắt thành công chỉ lấy đi tài sản như vàng, ngoại tệ, tiền mặt chứ không lấy các giấy tờ khác.

Chiều ngày 26-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho 2 đơn vị là Công an huyện Di Linh và phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng.


Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) cũng là nạn nhân trong nhiều vụ trộm đục két sắt.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) cũng là nạn nhân trong nhiều vụ trộm đục két sắt.

Cùng ngày, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã có thư biểu dương thành tích của 2 đơn vị và thưởng nóng mỗi đơn vị 10 triệu đồng, UBND huyện Di Linh thưởng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo