xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị rượt đuổi, một nữ sinh tử vong?

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Ngày 29-3, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Công an TP Tuy Hòa đang điều tra vụ tai nạn làm 3 học sinh thương vong ở tỉnh này.

Vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo đại tá Dĩnh, vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ ngày 26-3 tại ngã ba đường Trường Chinh - Phù Đổng (phường 7, TP Tuy Hòa). Lúc đó, 3 học sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) là Lê Thị Thanh Tuyền, Võ Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Thanh Lan đi trên xe máy do Tuyền điều khiển đã tông vào tường rào ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. Vụ tai nạn làm Thảo tử vong tại chỗ, 2 nữ sinh còn lại bị thương nặng.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết tiếp nhận bệnh nhân Tuyền và Lan lúc 23 giờ 30 phút ngày 26-3 trong tình trạng Tuyền bị chấn thương sọ não; Lan bị đa chấn thương, gãy tay phải.

Ba học sinh này là thành viên của đội tuyển Trường THPT Lê Hồng Phong tham gia giải thể thao học đường do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tổ chức. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ của Thảo) liên tục ngất xỉu trước nỗi đau mất con.

Thấy người bị nạn nhưng bỏ đi?

Trên giường bệnh, Lan thuật lại: “Do ở gần nơi trọ, Tuyền bảo tụi em lên xe chở về luôn nên em không có mũ bảo hiểm. Trên đường, thấy tụi em, 2 chú công an quay xe lại. Thấy vậy, Tuyền chạy nhanh thì 2 chú ấy rượt theo nhưng không ra tín hiệu gì cả. Đến ngã ba, Tuyền ôm cua nhưng không hết nên xe tông vào tường. Em ngồi sau cùng, rơi xuống trước nên chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, em nghe nói mấy chú công an thấy tụi em bị thương nên bỏ đi”.

 

Em Nguyễn Thị Thanh Lan đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
Em Nguyễn Thị Thanh Lan đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

 

Anh Võ Hoàng Long, sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM đang trong thời gian thực tập và cùng tham gia đoàn của Trường THPT Lê Hồng Phong, cho biết sau khi 3 nữ sinh ra về, thấy 2 công an chạy trên mô tô rượt theo với khoảng cách khoảng 100 m nên anh chạy theo để xem có việc gì. Sinh viên thực tập này cho biết thêm sau khi công an phường đến lấy lời khai, lập biên bản hiện trường, anh khai rõ thấy xe máy 3 học sinh chạy trước, xe công an chạy sau với vận tốc trên 50 km/giờ, khoảng cách khoảng 100 m. Tuy nhiên, khi xem lại biên bản không có chi tiết này nên anh Long không ký tên. “Sau đó, vì lực lượng chức năng yêu cầu, tôi mới tự ghi thêm chi tiết này rồi mới ký tên vào biên bản” - anh Long nói.

Ông Mai Thanh Tuấn - bảo vệ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, người có mặt sớm tại hiện trường đêm xảy ra tai nạn - cũng khẳng định: “Lúc đó, tại hiện trường không có công an. Sau khi chúng tôi gọi điện thoại, Công an phường 7 mới đến”.

Về vụ tai nạn này, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết theo cấp dưới báo lên thì không có việc công an rượt đuổi nhưng ông đã nghe gia đình báo là có chuyện đó. “Chuyện gì thì cũng phải điều tra kỹ lưỡng, khách quan. Tôi đã chỉ đạo anh em rồi. Mấy cháu bị thương thì vẫn còn đó mà...” - đại tá Hùng nói.

 

Không có quy định rượt đuổi

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Phi Lương, Trưởng Phòng CSGT Công an Phú Yên, cho biết: “Không ai quy định rượt đuổi. Đối với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mà đe dọa đến an toàn giao thông một cách nguy hiểm như lạng lách, đánh võng thì đòi hỏi lực lượng công an bằng mọi cách như phát loa, bật tín hiệu ưu tiên để kiềm chế và dừng lại hành vi nguy hiểm đó, chứ không phải rượt đuổi”. Theo đại tá Lương, chở ba, không đội mũ bảo hiểm không phải là hành vi đe dọa đến an toàn giao thông.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo