xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Định: Nước lũ lên nhanh ngập nặng, người dân nghi do vỡ hồ

Anh Tú

(NLĐO) – Trước tin đồn vỡ hồ Suối Chay ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát (Bình Định) khiến nước lũ lên nhanh, làm người dân địa phương trở tay không kịp, lãnh đạo tỉnh này khẳng định đây chỉ là tin đồn.

Trưa 16-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về tin đồn vỡ hồ Suối Chay, ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có hồ, đập nào ở địa phương bị vỡ.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về quá nhanh khiến phần lớn khu dân cư ở xã Cát Trinh ngập nặng, người dân trở tay không kịp. Nhiều gia súc, gia cầm, vật dụng… của người dân ở địa phương này bị nước lũ nhấn chìm. Một số người dân ở xã Cát Trinh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hồ Suối Chay (dung tích chứa khoảng 1,8 triệu m3) ở địa phương bị vỡ.


 

Ngập nặng trên QL1 đoạn qua Bình Định

Ngập nặng trên QL1 đoạn qua Bình Định

Ông Châu cho biết thêm, do mưa to kéo dài nhiều ngày khiến lượng nước từ các nơi chảy về gây ra hiện tượng ngập lụt trên diện rộng chứ chưa có hồ, đập nào bị vỡ. Bình Định có 166 hồ chứa đã đầy nước và qua tràn, hầu hết được xây dựng từ những năm 80 – 90 của thế kỷ trước. Trong đó, có 46 hồ chứa nước đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Hiện các hồ chứa này phần lớn đã bị thẩm thấu nước qua thân và nền đập, hư hỏng nhiều vị trí và nước chảy về hạ lưu. Nếu không khắc phục kịp thời thì chắc chắn sẽ xảy ra sự cố nên rất đông lực lượng đang được bố trí túc trực, khẩn trương khắc phục ngay tại hiện trường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến sáng cùng ngày địa phương đã có 90 xã tại các huyện, thị xã, thành phố bị cô lập, người dân không thể di chuyển ra ngoài, đang chờ được tiếp tế lương thực, mì tôm, nước uống… và di dời khỏi vùng nguy hiểm.


Lực lượng cứu hộ đưa dân vùng lũ đến nơi an toàn - ảnh: Tiến Sĩ

Lực lượng cứu hộ đưa dân vùng lũ đến nơi an toàn - ảnh: Tiến Sĩ

Trước đó, từ tối 15 đến sáng 16-12, Lũ lớn tràn về gây ngập sâu nhiều đoạn Quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định gây ách tắc cục bộ giao thông. Thiếu tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước ( Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định), cho biết lũ lớn dâng cao đã khiến nhiều đoạn trên QL1 bị ngập hơn 1m, gây ách tắc giao thông. Trước tình trạng này, lực lượng CSGT đã chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện và người dân qua các đường vòng để đảm bảo an toàn.

Cũng trong đêm qua và sáng nay, các lực lượng chức năng Bình Định đã di dời khẩn cấp hàng nghìn hộ dân đang bị lũ chia cắt, có nguy cơ đối diện với nguy hiểm lên vùng cao an toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo