xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Dương thương tiếc “nhân tài Châu Á”

Như Phú

(NLĐO) - Chiều 23-3, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông Lý Quang Diệu – người được xem là “nhân tài Châu Á”. Sinh thời, ông Lý Quang Diệu đã 4 lần đến Bình Dương, truyền đạt kinh nghiệm cho lãnh đạo tỉnh này nhiều “chiêu” để thu hút đầu tư

“Ông Lý Quang Diệu ra đi là Châu Á, Đông Nam Á mất một nhân tài. Cá nhân tôi vô cùng thương tiếc!” – ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 23-3.

Trong vòng 20 năm trở lại đây, ông Lý Quang Diệu đã 4 lần đến Bình Dương và tư vấn nhiều điều giúp tỉnh này phát triển mạnh. Ông Liêm nhớ lại: “Khi ngài Lý Quang Diệu đến, các đồng chí lãnh đạo của Bình Dương đã tham vấn ngài ấy rất nhiều vấn đề về cách phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch…Ngài Lý Quang Diệu đều trả lời rất thấu tình đạt lý. Chắc chắn các lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã học tập được rất nhiều kinh nghiệm nên mới đưa ra được chiến lược giúp tỉnh có tốc độ phát triển như hôm nay”.

Ngày 14/4/2009: Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đến thăm KCN Việt Nam - Singapore lần thứ ba. (ảnh UBND tỉnh Bình Dương cung cấp)

Ngày 14-4-2009: Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đến thăm KCN Việt Nam - Singapore lần thứ ba. (Ảnh do UBND tỉnh Bình Dương cung cấp)

KCN Việt Nam – Singapore 1 (thị xã Thuận An – Bình Dương) được xem là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. KCN hiện đại bậc nhất Việt Nam này mang đậm dấu ấn của ông Lý Quang Diệu.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đề xuất ông Lý Quang Diệu và ông Goh Chok Tong (Thủ tướng kế nhiệm) tham mưu, giúp đỡ Việt Nam lập một KCN hiện đại, có khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ. Do đó, năm 1995, ông Lý Quang Diệu đến Bình Dương khảo sát địa điểm dự kiến đặt KCN Việt Nam - Singapore ở thị xã Thuận An.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, lúc đó, ông Lý Quang Diệu động viên lãnh đạo tỉnh hãy tiếp tục làm như kế hoạch, chắc chắn Bình Dương phát triển mạnh trong tương lai.

Ông Trần Thanh Liêm, PCT UBND tỉnh Bình Dương trả lời báo Người lao động

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động

Từ năm 1996, KCN Việt Nam – Singapore 1 đi vào hoạt động với chủ đầu tư là Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore (51% vốn từ tập đoàn Sembcorp Industrial Parks của Singapore và 49% vốn từ doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Bình Dương là công ty Becamex). “KCN Việt Nam – Singapore là một trong những KCN thành đạt nhất của Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung” – ông Liêm nhận định. Ông cho biết rất nhanh sau khi đi vào hoạt động, KCN này đã được các nhà đầu tư nước ngoài đến đặt nhà máy, lấp kín toàn bộ diện tích.

Ông Liêm cho rằng mô hình KCN Việt Nam – Singapore là kiểu mẫu, nguồn cảm hứng để Bình Dương quy hoạch, phát triển hơn 20 KCN khác trên toàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều tỉnh khác khi muốn mở KCN cũng đến Bình Dương tham quan, học hỏi mô hình KCN Việt Nam – Singapore.

Sau năm 1995, ông Lý Quang Diệu còn nhiều lần đến Bình Dương vào các năm 1997, 2007, 2009. Do ông Lý Quang Diệu dành nhiều quan tâm cho tỉnh này nên các nhà đầu tư Singapore cũng đồng loạt tin tưởng đổ vốn vào Bình Dương. Đến nay, Singapore có 138 dự án đầu tư vào Bình Dương, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ 722 triệu USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo