xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấm ra biển, di dời dân đối phó bão số 2

Nhóm phóng viên

Gần 300.000 bộ đội và gần 3.000 phương tiện của quân đội đã sẵn sàng phối hợp với các địa phương ứng phó với bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, rạng sáng 17-7, tâm bão nằm ở đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 16-7, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành nhằm ứng phó với bão số 2, ông Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, nhấn mạnh đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước ta trong năm nay, diễn tiến nhanh, khó lường, vì vậy không được chủ quan. "Bài học từ cơn bão số 1 năm 2016 cho thấy nơi nào chủ quan là nơi đó thiệt hại rất nặng" - ông Nghĩa nói.

Cấm ra biển, di dời dân đối phó bão số 2 - Ảnh 1.

Ngư dân Nghệ An chằng chống, đưa tàu vào bến tránh bão số 2 Ảnh: ĐỨC NGỌC

Theo ông Nghĩa, để ứng phó với bão số 2, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã triển khai các lực lượng ứng phó. "Gần 300.000 quân và gần 3.000 phương tiện của quân đội đã sẵn sàng phối hợp với các địa phương ứng phó trước cơn bão" - ông Nghĩa cho biết. Nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định đã ban hành lệnh cấm biển; các cấp chính quyền, các ban ngành dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung phòng chống bão.

TP Hải Phòng cho dừng các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa nội địa từ lúc 15 giờ ngày 16-7; đình chỉ các hoạt động vui chơi, giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông; tàu thuyền thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy nội địa, phà đò, lồng bè đã được đưa vào nơi trú tránh trong thời gian có bão.

Tại Quảng Ninh, trước khi bão đổ bộ, biển động mạnh, từ 6 giờ ngày 16-7, tàu từ các tuyến đảo về đất liền đã ngừng hoạt động. Trên các đảo còn 5.126 khách du lịch. Riêng đảo Cô Tô có 3.500 du khách, trong đó có 14 khách nước ngoài.

Ông Hoàng Bá Nam, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết đã yêu cầu các nhà nghỉ, nhà dân có du khách nghỉ phải tạo điều kiện tuyệt đối cho du khách, không được tăng giá, chèn ép khách trong thời gian khách tránh bão.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 610 hồ đập lớn nhỏ nhưng qua kiểm tra, có tới 121 hồ không bảo đảm an toàn. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm tra, sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm an toàn các công trình đê điều, hồ đập.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngay sáng 16-7, địa phương này đã khẩn cấp sơ tán dân trên các phương tiện lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 2 từ đêm 15 đến hết ngày 16-7, nhiều nơi đã có mưa to, gió lớn. 4.000 tàu thuyền (100%) với gần 19.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản đã vào bờ an toàn.

Địa phương này yêu cầu các ban ngành, địa phương chủ động kiểm tra đê điều, hồ đập, công trình đang thi công để có biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện.

Đối phó với lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo, từ ngày 16 đến 18-7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350 mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250 mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200 mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế 50-150 mm.

Từ ngày 17 đến 20-7, lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Hủy các chuyến bay đến 3 điểm miền Trung

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, các hãng hàng không nội địa cho biết ngày 16-7 đã hủy tất cả chuyến bay đến Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) có lịch khởi hành vào chiều tối. Tổng cộng có 18 chuyến bay bị hủy và dự kiến thực hiện bay bù vào ngày 17-7.

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy 4 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội/TP HCM - Vinh, gồm VN1714, VN1715, VN1268, VN1269. Jetstar Pacific hủy 4 chuyến trên đường bay giữa Vinh/Đồng Hới - TP HCM, gồm BL524, BL525, BL350, BL351. VASCO hủy 2 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội - Đồng Hới, gồm 0V8590 và 0V8591.

Hãng hàng không Vietjet hủy 8 chuyến bay, gồm VJ250, VJ249 trên đương bay TP HCM - Thanh Hóa; VJ218, VJ219, VJ220, VJ221 trên đường bay TP HCM - Vinh; VJ2264, VJ265 trên đường bay TP HCM - Đồng Hới.

Việc hủy chuyến nhằm bảo đảm an toàn khai thác trong hoạt động hàng không.

T.Hà

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo