xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ tỉnh tiếp tay?

YẾN THANH - TÂN TIẾN

Chủ nhiệm HTX Dân Sinh khoe đã chi phối cả cán bộ thanh tra và lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Phước

Như đã nêu ở số báo trước, dù không đúng đối tượng giao khoán đất lâm nghiệp nhưng HTX Dân Sinh vẫn được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước giao hàng trăm hecta để phá lấy đất bán. Bức xúc, ông Trần Đức Tiến (ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú - Bình Phước) đã cùng một số người vào khu rừng giao cho HTX Dân Sinh khoanh nuôi bảo vệ để đếm số cây mà HTX này thuê mướn người phá.

 
Tố cáo... đúng quá!
 
Quyết định khai thác lâm sản do ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước, ký duyệt cho phép Ban Quản lý Rừng kinh tế Suối Nhung khai thác 212 cây rừng trên diện tích 72,2 ha tại tiểu khu 362 và khoảng 2,5 ha tại tiểu khu 363. Lợi dụng việc này, ông Nguyễn Hữu Tấn, Chủ nhiệm HTX Dân Sinh, đã thuê ông Thạch Riêng chặt hạ trên 900 cây, phá luôn cả diện tích rừng mà Hạt Kiểm lâm Đồng Phú đưa vào diện phải khoanh nuôi bảo vệ.
 
Khi đã có đủ bằng chứng, tháng 8-2007, ông Tiến gửi đơn tố cáo việc phá rừng của HTX Dân Sinh. UBND tỉnh Bình Phước thành lập đoàn thanh tra vào rừng đếm số cây bị chặt theo đơn ông Tiến. Tuy nhiên sau đó, đoàn thanh tra do ông Dương Văn Quán (Trưởng Phòng Khiếu tố - Thanh tra Nhà nước tỉnh Bình Phước) làm trưởng đoàn đã tham mưu cho UBND tỉnh trả lời không đúng những nội dung ông Tiến tố cáo.
 
Đoạn băng ghi âm chúng tôi có được khi ông Tấn trao đổi với bà Phạm Thị Cẩm Hồng (người mua đất) và ông Võ Thanh Dũng (nguyên phó chủ nhiệm HTX Dân Sinh) đã chứng minh thực hư nội dung tố cáo của ông Tiến. Ông Tấn nói: “Đoàn vô rừng ròng rã 20 ngày, cuối cùng đếm ra hết. Nó đếm gốc cây trong HTX Dân Sinh là chín trăm mấy chục, đúng như thằng kia (tức ông Tiến - PV) thưa kiện. Nó tố cáo em mướn cắt một gốc cây là 5.000 đồng. Không hiểu nó lấy thông tin ở đâu mà chính xác...”.
 
Để thoát vụ phá trên 900 cây trong rừng khoanh nuôi, ông Tấn đã tìm cách kết thân với những người có trách nhiệm của đoàn thanh tra. Ông Tấn khoe với bà Hồng và ông Dũng: “Em nói với anh Quán bỏ vụ kiểm tra gốc cây và anh Quán đã lèo lái kết quả kiểm tra bằng các thủ thuật và dùng quyền trưởng đoàn để tách phần rừng ra”.
 
Tuy nhiên, trước những vi phạm nghiêm trọng của HTX Dân Sinh, UBND huyện Đồng Phú đã ra văn bản đình chỉ mọi hoạt động của đơn vị này với lý do không có khả năng giữ rừng và đề nghị thu hồi 100 ha. “Đúng ra vụ đó truy tố em rồi nhưng không có bằng chứng. Em chỉ có tội không quản lý, bảo vệ được rừng, vì vậy liên đới và bị thu hồi đất rừng khoanh nuôi” - ông Tấn nói. Rồi ông tiết lộ: “Lo vụ này thôi, nói thật tiền ăn nhậu, đi tới đi lui không biết bao nhiêu mà kể. Vụ phá 16 ha, nó thanh tra trong vòng 2 tháng rưỡi. Chị biết em tốn biết bao nhiêu tiền không?”.
 
Tố cáo, thưa kiện cũng không sao!
 
Trong cuộn băng, ông Tấn còn hé lộ: Đúng ra 72,2 ha trong hồ sơ phải trồng rừng dưới tán, không được trồng cao su vì vậy phải biến hóa. Thời điểm bị tố cáo, HTX Dân Sinh vẫn chưa có hợp đồng giao khoán và chưa được cấp sổ đỏ. Sau khi thanh tra, Hạt Kiểm lâm Đồng Phú báo cáo UBND huyện buộc HTX phải trồng rừng dưới tán và thu 16 ha đất rừng.
 
Trước tình cảnh đó, ông Tấn tìm gặp ông Trần Văn Lộc cầu cứu. Ông Tấn kể: “Tôi nhờ anh Lộc ký giấy khai thác nộp 4 tháng nhưng không ai rờ tới, hồ sơ thiết kế tạm để đó, sửa lại quyết định, ký lại quyết định hủy quyết định cũ. Sau đó, tôi hạ giá trị rừng xuống... Tất nhiên, tôi cũng nhờ người tham mưu cho ông Ba Danh (Bùi Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước – PV) lèo lái hồ sơ 105 ha”.
 
Đúng như ông Tấn nói, đến ngày 13-4-2009, ông Danh ký công văn 960/UBND-SX thống nhất giao HTX Dân Sinh quản lý, bảo vệ 105,4 ha rừng nghèo kiệt bị tác động mạnh tại tiểu khu 362 và tiểu khu 363!
 
16 ha rừng dù bị HTX Dân Sinh phá (UBND huyện đã ra công văn thu hồi) nhưng vẫn được cấp sổ đỏ. Trong băng ghi âm, ông Tấn cho biết đã chia đất và “kết nạp” trưởng đoàn thanh tra vào HTX. Ông Tấn nói: “Đưa ông Quán vô HTX vì ông là trưởng đoàn thanh tra. Còn ông Thành là con rể chánh án TAND huyện Đồng Phú. Đưa 2 người này vô bất lợi ở chỗ mỗi khi góp tiền vào quỹ đen để chung chi và ăn nhậu với cán bộ thì những chủ đất khác phải “bao” họ. Còn cái lợi là nhờ 2 người này, những người khác có tố cáo, thưa kiện cũng không sao!”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo