xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần cán bộ trẻ tài năng, nhiệt huyết

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

Sáng 19-5, Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố (2006-2015)

Sau 10 năm triển khai các chương trình trên, TP HCM đã bổ sung hàng ngàn cán bộ được đào tạo bài bản, trải nghiệm thực tế và ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học góp phần phát triển TP.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (thứ ba từ phải qua) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (thứ ba từ phải qua) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Tô Châu - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Điều hành chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP HCM - cho biết các chương trình nhằm thu hút, đào tạo những ứng viên, cán bộ có đủ tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương, sở, ngành. Sau đào tạo, họ được bố trí công việc phù hợp, thích nghi nhanh với công việc và được đề bạt vào nhiều vị trí lãnh đạo.

Điển hình, bà Ngô Thúy Ngọc sau khi tốt nghiệp cử nhân Khoa Kinh tế - Luật (nay là Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM) được đề nghị ở lại trường công tác. Tuy nhiên, bà Ngọc muốn thử sức mình ở vai trò mới nên tham gia cuộc thi tuyển cán bộ Đoàn và được đưa vào chương trình từ tháng 11-2005. Sau 4 năm công tác tại Thành đoàn và có nhiều thành tích, bà Ngọc được chuyển về Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng và hiện nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Ông Trịnh Ngọc Sơn sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2006 đã tham gia chương trình và được tập sự tại Văn phòng Huyện ủy Hóc Môn. Hiện ông Sơn là Bí thư Huyện đoàn huyện Hóc Môn.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đánh giá những đóng góp của các cán bộ trẻ được đào tạo qua 2 chương trình trên đã góp phần vào những thành tựu nổi bật của TP. Ông mong các cán bộ trẻ phát huy thế mạnh của mình để tiếp tục phục vụ người dân.

Qua báo cáo, các cán bộ của 2 chương trình đều hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt trở lên và có chiều hướng phát triển rất đáng biểu dương. “Chúng ta không bằng lòng với các con số này mà phải đặt ra các nhu cầu để đào tạo cán bộ hiệu quả hơn. Với tinh thần hiền tài là nguyên khí quốc gia, bồi dưỡng cán bộ là một việc rất quan trọng và cần thiết. Hơn bao giờ hết, TP HCM cần phải có một đội ngũ cán bộ trẻ, tài năng và nhiệt huyết nên cần phải thấm nhuần sâu sắc sứ mệnh to lớn nhưng cao cả của mình” - ông Thăng nhắn nhủ.

Bà Tô Châu cho biết trong quá trình thực hiện 2 chương trình vẫn còn một số hạn chế. Nhiều đơn vị xét tuyển công chức, viên chức vào chương trình không đáp ứng được điều kiện như học lực trung bình, tốt nghiệp đại học không chính quy. Một số khác không đủ trình độ ngoại ngữ để đi học ở nước ngoài, chương trình đào tạo thạc sĩ nhiều ngành không phù hợp. Nhiều cán bộ sau khi đào tạo không được bố trí công việc do các đơn vị đã hết biên chế được giao và đang thực hiện chủ trương giảm biên chế...

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ

Từ năm 2001 đến nay, TP HCM đã xét tuyển và bố trí công việc cho 1.524 người từ chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi. Trong số này, đến năm 2014 còn 1.087 cán bộ dưới 35 tuổi đang công tác, rèn luyện tại các đơn vị. Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đã đưa 582 học viên (28 tiến sĩ) học các ngành về quản lý đô thị, kinh tế, khoa học - công nghệ mũi nhọn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo