xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh hiện trường vụ phá rừng pơ mu trăm tuổi

Trần Thường

(NLĐO) – Không ai không cảm thấy đau lòng khi chứng kiến hàng chục cây pơ mu trăm tuổi bị triệt hạ không thương tiếc.

Chiều 20-7, sau khi đi kiểm tra hiện trường, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay qua khảo sát thực tế có thể đưa ra nhận định ban đầu. Ông nhìn nhận đây là khu vực cấm, ngay bản thân ông cùng đoàn công tác và các phóng viên muốn vào khu vực phá rừng cũng phải được UBND huyện lập danh sách để xin vào nhưng không hiểu sao lâm tặc lại rất tự tin, liều lĩnh như vậy.

“Điểm phá rừng không cách xa chúng ta đang ngồi đây. Điểm tập kết, cất giấu gỗ cũng quanh khu vực này. Trong đó có những điểm đáng chú ý là ngay bên hông biên phòng được che giấu ngụy trang, ngay sau lưng biên phòng. Điểm thứ 2 là ngay trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang. Cần suy nghĩ về vấn đề này.


Một gốc pơ mu cổ thụ bị lâm tặc triệt hạ

Một gốc pơ mu cổ thụ bị lâm tặc triệt hạ

Đi đường rừng rất khó khăn, mỗi người vận chuyển khúc gỗ qua bao nhiêu tai mắt, bao nhiêu lực lượng vì sao không phát hiện được. Tại sao lại có chuyện số gỗ ngay trong khuôn viên, ngay bên trụ sở?” – ông Thanh đặt vấn đề và yêu cầu các cá nhân, đơn vị nghiêm túc nhận trách nhiệm, không có quanh co.

Dù thế, khi đứng lên phát biểu, ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang, người vừa bị tạm đình chỉ công tác tiếp tục khẳng định hơn 100 phách gỗ pơ mu trong khuôn viên trụ sở một phần do phía Lào cho.

“Thấy tình trạng nhà cửa tạm bợ, không khang trang nên một số doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục thì cho đơn vị ít, một số của người Lào qua lại cho. Cán bộ có mua lại một số để dùng. Số gỗ này không theo quy cách. Phần lớn để rất lâu, có nhiều tấm từ năm 2012. Chúng tôi chưa có điều kiện sửa sang nhà cửa, đóng tủ bàn riêng tư cho anh em” – ông Thịnh nói và cho hay bản thân ông “rất xót xa” và “rất buồn” khi bị cơ quan đã đình chỉ công tác.

Đại tá Nguyễn Đăng Chung, Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ việc này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã triệu hồi Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang ra Hà Nội làm việc. "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm thiếu sót trong việc quản lý, để xảy ra vụ việc như vậy" – ông Chung nói.

Tại buổi làm việc chiều 21-6, nhiều ý kiến tố lực lượng biên phòng tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang gây khó dễ. Trong đó, lực lượng công an cho biết sau khi trinh sát nắm thông tin có cả một kho cất giấu khoảng 20 m3 gỗ nên xin vào kiểm tra thì biên phòng không cho vào vì là “vùng cấm”. Sau đó một ngày, số gỗ này đã bị tẩu tán.

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cũng tố lực lượng biên phòng gây khó dễ đối với chính quyền địa phương mỗi lần muốn đi tuần tra, truy quét lâm khoáng tặc. Chủ rừng cho rằng đã gửi quy chế phối hợp nhưng gần 1 năm qua không được biên phòng phản hồi.

Một số hình ảnh vụ phá rừng pơ mu trăm tuổi do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:


Con đường duy nhất vào khu vực rừng pơ mu

Con đường duy nhất vào khu vực rừng pơ mu


Để vào khu vực này không còn phương pháp nào khác ngoài cuốc bộ chừng 2 giờ

Để vào khu vực này không còn phương pháp nào khác ngoài cuốc bộ chừng 2 giờ


Luồn rừng để vào điểm rừng pơ mu bị phá

Luồn rừng để vào điểm rừng pơ mu bị phá


Lâm tặc vô tư phá rừng như ở chốn không người

Lâm tặc vô tư phá rừng như ở chốn không người


Lâm tặc sử dụng cưa để phá rừng trong khu vực được cho là bất khả xâm phạm

Lâm tặc sử dụng cưa để phá rừng trong khu vực được cho là bất khả xâm phạm

img

Cơ quan chức năng nhận định sau khi cưa xẻ thành phách, lâm tặc vận chuyển bằng cách gùi từng phách gỗ ra khỏi rừng

Cơ quan chức năng nhận định sau khi cưa xẻ thành phách, lâm tặc vận chuyển bằng cách gùi từng phách gỗ ra khỏi rừng


Không ai không đau lòng khi chứng kiến cảnh rừng pơ mu quý hiếm bị triệt hạ

Không ai không đau lòng khi chứng kiến cảnh rừng pơ mu quý hiếm bị triệt hạ


Ông Lê Trí Thanh (áo trắng) cho rằng có nhiều điều đáng suy nghĩ trong vụ phá rừng này

Ông Lê Trí Thanh (áo trắng) cho rằng có nhiều điều đáng suy nghĩ trong vụ phá rừng này


Ông Thanh cũng nhìn nhận lâm tặc rất tư tin phá rừng như chốn không người

Ông Thanh cũng nhìn nhận lâm tặc rất tư tin phá rừng như chốn không người

img

Ngoài những cây đã đổ ngã, nhiều cây pơ mu khác bị lâm tặc chặt gốc

Ngoài những cây đã đổ ngã, nhiều cây pơ mu khác bị lâm tặc chặt gốc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo