xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp cứu, xử trí y tế 76 trường hợp trong lễ diễu binh 2-9

D.Thu

(NLĐO)- Ngày 2-9, các tổ trực cấp cứu ngành y tế Hà Nội đã xử trí, cấp cứu y tế kịp thời cho 76 trường hợp, trong đó có trường hợp tai biến mạch máu não, trong lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.

Một tổ công tác y tế bệnh trực chốt Phan Đình Phùng -  Hàng Đậu phục vụ đại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế
Một tổ công tác y tế bệnh trực chốt Phan Đình Phùng - Hàng Đậu phục vụ đại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế

Chiều 2-9, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về kết quả triển khai công tác đảm bảo y tế phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, trong lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 2-9, các tổ trực cấp cứu ngành y tế Hà Nội đã xử trí, cấp cứu y tế kịp thời cho 76 trường hợp bị rối loạn tiêu hóa, viêm họng, mệt mỏi, say nắng, tăng huyết áp, sốt, tai biến mạch máu não, dị ứng, vết thương phần mềm...

Trong số này có 1 trường hợp tai biến mạch máu não đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Số còn lại đều được các tổ cấp cứu khám, xử trí tại chỗ, tình hình sức khỏe tạm ổn định, không có gì đặc biệt.

Để chủ động đáp ứng các tình huống cấp cứu bệnh dịch, tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn trong dịp diễn ra Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tiểu ban điều trị, thường trực cấp cứu thuộc Sở Y tế TP Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu phục vụ các hoạt động trong dịp này. Các tổ y tế trực cấp cứu với khoảng 500 bác sĩ, nhân viên y tế đã thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quảng trường Ba Đình, dọc đường diễu binh, diễu hành và vị trí tập kết từ 14 giờ đến 23 giờ 45 ngày tổng duyệt (29-8) và từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 2-9.

Mỗi tổ y tế có 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và đầy đủ cơ số thuốc, xe cứu thương trang thiết bị cần thiết. Ngoài ra, các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội đều phải bố trí các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư, bác sĩ giỏi thường trực tại bệnh viện thường trực, để hỗ trợ cùng với thuốc, trang thiết bị và sẵn sàng 3-5 giường bệnh để cấp cứu tại bệnh viện, và đội cấp cứu lưu động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo