xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy lớn ở chợ phố Hiến, thiệt hại cả trăm tỉ đồng

T.Tâm- N.Quyết

(NLĐO) - Cháy lớn bùng lên tại khu chợ phố Hiến tổng diện tích 29.000 m2 ở Hưng Yên, thiêu rụi trung tâm thương mại gần 10.000 m2 cùng hàng trăm ki-ốt hàng hóa trị giá cả trăm tỉ đồng. Chợ phố Hiến vừa đi vào hoạt động từ tháng 1-2014.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra từ khoảng 19 giờ 30 ngày 19-3, điểm bùng 
phát tại tầng 1 của chợ Phố Hiến nằm ở trung tâm phường Hồng Châu, TP 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại tầng 1 của chợ Phố Hiến

 

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra từ khoảng 19 giờ 30 ngày 19-3, điểm bùng phát tại tầng 1 của chợ Phố Hiến nằm ở trung tâm phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Một số nhân chứng cho hay đám cháy được một số hộ dân sống gần chợ phát hiện vào lúc 20 giờ. Lập tức hàng trăm người dân đã hô hào, và dùng nước để hắt vào chữa cháy.

Nhận được tin báo, chỉ ít phút sau, 10 xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã được điều tới. Toàn bộ khu vực được cắt điện phục vụ công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do hàng hóa trong chợ có quá nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bén lên tầng 2 và bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cả khu chợ ngập trong biển lửa.

 

Toàn cảnh vụ cháy

Toàn cảnh vụ cháy

 

Đến gần 24 giờ đêm, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng làm sáng cả một góc phố.

Cảnh sát PCCC Hưng Yên đã phải nhờ tới lực lượng chữa cháy các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương đến hỗ trợ... song cũng không thể cứu vãn được tình thế.

Phải đến 3 giờ sáng nay 20-3, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Chỉ còn các cột khói bốc lên từ số hàng hóa cháy dở. Lúc này,  lực lượng chữa cháy phá cửa kính để đưa đường ống nước vào phía trong. Đến 4 giờ sáng, ngọn lửa hoàn toàn được khống chế.

Trong đêm, hàng trăm chủ ki-ốt là bà con tiểu thương có mặt tại hiện trường kêu khóc vì toàn bộ số hàng hóa đều thành tro. Theo tìm hiểu, các ki-ốt ở đây được chủ đầu tư cho các tiểu thương thuê theo thời hạn 1 năm, 10 năm và 20 năm với giá 27 triệu đồng 1 năm và hơn 100 triệu đồng cho 20 năm.

 

Khu chợ 2 tầng sau đám cháy

Khu chợ 2 tầng sau đám cháy

 

Được biết, chợ Phố Hiến có tổng diện tích 29.000 m2, do Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Phát làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Khu chợ bị cháy là công trình 2 tầng, mỗi tầng rộng hơn 4.800 m2, được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 1-2014. Chợ có hơn 100 ki-ốt chủ yếu bán hàng quần áo, giày dép, đồ nhựa các loại.

Rất may, theo ghi nhận tại hiện trường, chưa có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, Ông Đào Hữu Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - cho biết: Sau khi nhận được tin báo cháy ở chợ Phố Hiến vào khoảng 21 giờ 25 ngày 19-3, Cảnh sát PCCC của Hưng Yên đã huy động 6 xe chữa cháy tới hiện trường, đồng thời báo cáo lên Cục Cảnh sát PCCC, trao đổi với công an các địa phương để tăng cường lực lượng.

Khoảng 30 phút sau, công an các tỉnh lân cận đã chi viện lực lượng đến hiện trường. Tổng cộng có 18 xe chữa cháy, chưa kể xe chở nước, trong đó Hưng Yên 8 xe (2 xe ở Phố Nối đến sau), Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe. Đến khoảng 1giờ sáng, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục làm công tác khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy.

Về nguồn tin đám cháy xuất phát từ chập điện ở máy bơm ở khu gian hàng vải và khi xảy ra cháy, có 2 xe chữa cháy đến nhưng lại không có nước, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng: “Lúc chữa cháy, chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng. Những ý kiến, phát hiện của người dân về vấn đề cháy, lực lượng tham gia chữa cháy, chúng tôi sẽ tiếp nhận và cho kiểm tra để xác định nguyên nhân cháy và các vấn đề khác”.

Về huy động lực lượng tham gia chữa cháy, theo ông Đào Hữu Liêm, riêng Hưng Yên đã huy động gần như 100% lực lượng Công an thành phố, 1 đại đội cảnh sát cơ động, toàn bộ lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng 113.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại  hiện trường:

 

Tổng cộng có 18 xe chữa cháy được huy động, chưa kể xe chở nước
Tổng cộng có 18 xe chữa cháy được huy động, chưa kể xe chở nước

 

img

 

Trong đó có nhiều xe từ các tỉnh, thành phố lân cận đến ứng cứu (Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe)
Trong đó có nhiều xe từ các tỉnh, thành phố lân cận đến ứng cứu (Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe)

 

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy

 

Rất nhiều bà con tiểu thương và người dân tập trung quanh hiện trường vụ cháy
Rất nhiều bà con tiểu thương và người dân tập trung quanh hiện trường vụ cháy

 

 

Sau khi đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục làm công tác khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy
Sau khi đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục làm công tác khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy

 

img

 

img

 

Cảnh hoang tàn của khu trung tâm thương mại chỉ sau chưa đầy 3 tháng đưa vào hoạt động
Cảnh hoang tàn của khu trung tâm thương mại chỉ sau chưa đầy 3 tháng đưa vào hoạt động

 

img

 

Một tiểu thương trước số giấy tờ, sổ sách bị cháy trong vụ hoả hoạn

Một tiểu thương trước số giấy tờ, sổ sách của cửa hàng bị cháy trong vụ hoả hoạn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo