xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại

Tin - ảnh: HOÀNG TUẤN

(NLĐO) - Địa phương đã hỗ trợ cho các tiểu thương mỗi hộ 5 triệu đồng và miễn tiền thuê mặt từ khi xảy ra cháy đến hết năm 2017.

Đã hơn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ cháy rất lớn, Ban Quản lý chợ đêm Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã khẩn trương khắc phục và bàn giao mặt bằng cho các tiểu thương bị thiệt hại hoạt động trở lại.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 1.

Đám cháy lớn rạng sáng 3-7 đã thiêu rụi 12 gian hàng ở chợ đêm Phú Quốc

Chị Huỳnh Thị Mai, một tiểu thương kinh doanh đặc sản Chou Chou, cho biết vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và máy móc thiết bị trong gian hàng của chị, gây thiệt hại vài trăm triệu đồng. Giờ mặt bằng đã được khắc phục và bàn giao, chị đi vay mượn tiền từ bạn bè và gia đình để mua hàng hóa, tiếp tục kinh doanh.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 2.

Sau hơn 1 tháng khắc phục, chợ đêm Phú Quốc hoạt động bình thường trở lại

Cũng tương tự như chị Mai, một số tiểu thương khác cũng tiến hành trưng bày sản phẩm và hàng hóa để tiếp tục kinh doanh trong những tháng mùa hè đang đông khách du lịch tham quan đảo ngọc Phú Quốc.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 3.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 4.

Những gian hàng bị cháy đã trưng bày và kinh doanh trở lại

Ông Trần Quốc Bình, - Trưởng Ban Quản lý chợ đêm Phú Quốc - cho biết ban quản lý đã bàn giao mặt bằng cùng hệ thống đèn, quạt cho các tiểu thương kinh doanh trở lại. Các tiểu thương vừa trưng bày sản phẩm vừa hoàn thiện mặt bằng.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 5.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 6.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 7.

Chợ đêm Phú Quốc đón khách du lịch tấp nập trở lại - Ảnh 8.

Du khách tấp nập đến với chợ đêm Phú Quốc như trước đây

Trước đó, trong cuộc tiếp xúc với các tiểu thương sau vụ cháy, ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc – cho biết địa phương đã hỗ trợ cho các tiểu thương mỗi hộ 5 triệu đồng và miễn tiền thuê mặt từ khi xảy ra cháy đến hết năm 2017.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 3-7, một đám cháy lớn đã thiêu rụi 12 gian hàng tại chợ đêm Phú Quốc. Tuy không thiệt hại về người nhưng vụ gây thiệt hại tài sản có giá trị hơn 1 tỉ đồng của bà con tiểu thương. Trong đó có tiểu thương phải rơi vào cảnh trắng tay và nợ nần vì hàng hóa, máy móc, thiết bị bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo