xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống người thi hành công vụ: Xử quá nhẹ!

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

Các vụ chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng, đáng chú ý, nhiều người thuộc cơ quan Nhà nước cũng vi phạm nghiêm trọng

img
Xe khách loại 39 chỗ đã “treo” trung úy Nguyễn Mạnh Phan lơ lửng trong suốt quãng đường hơn 1 km (ảnh lớn) và tài xế Phùng Hồng Phương (37 tuổi, ngụ huyện Ba Vì – Hà Nội)
Chưa khi nào tình trạng chống người thi hành công vụ lại trở nên nghiêm trọng như hiện nay. Những người vi phạm không chỉ sử dụng tay, chân mà còn dùng cả hung khí để thực hiện hành vi sai trái của mình, ngay cả trong tình huống đơn giản nhất.

Lăng mạ và… hơn thế nữa!

Mới đây, gây xôn xao dư luận là trường hợp của Hoa Văn Phương (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Chiều 13-4, chạy xe máy với tốc độ cao lại đội mũ bảo hiểm không cài quai nhưng khi bị Tổ Công tác đặc biệt Y1/141 - Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe, Phương đã để luôn xe giữa đường và liên tục thách thức, lăng mạ tổ công tác. Phương đã bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 9-4, Đội CSGT Công an huyện Ba Vì - Hà Nội phát hiện xe khách loại 39 chỗ do Phùng Hồng Phương (37 tuổi, ngụ huyện Ba Vì) điều khiển vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe. Sau khi dừng xe, Phương đã lớn tiếng thách thức rồi nhảy lên buồng lái lao thẳng vào lực lượng CSGT, trung úy Nguyễn Mạnh Phan buộc phải bám vào cần gạt nước để tránh cú tông trực diện. Chưa dừng lại, Phương tiếp tục tăng tốc mặc cho trung úy Phan lơ lửng trước đầu xe trong suốt quãng đường hơn 1km. Với hành vi này, Phương đã bị khởi tố và tạm giam 2 tháng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tám ngày sau, 17-4, trên Quốc lộ 1B, đoạn thuộc huyện Thường Tín - Hà Nội, Lê Văn Đông (SN 1991, ngụ thị xã Phủ Lý - Hà Nam) phóng xe máy với tốc độ cao vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, chiến sĩ Hoàn Kim Huấn, Đội CSGT số 8, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng bị Đông tông thẳng vào người gây thương tích khắp cơ thể.

Với những đối tượng có “máu anh chị”, việc chống người thi hành công vụ xảy ra táo tợn hơn nhiều. Tối 10-3, Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ngụ quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) chở bạn gái đi chơi. Khi lực lượng tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) yêu cầu dừng xe thì Tuấn bỏ chạy. Bị đuổi theo, Tuấn đã nhảy xuống xe, rút súng chĩa vào tổ công tác bắn nhưng đạn không nổ nên bỏ xe lẫn bạn gái rồi tẩu thoát.

Nhân viên Nhà nước lạng lách trên phố

Không chỉ người dân mà ngay những người làm việc trong cơ quan Nhà nước cũng chống người thi hành công vụ. “Nổi tiếng” nhất là vụ nhân viên hợp đồng của Bộ Ngoại giao tông trọng thương một sĩ quan CSGT. Cụ thể, ngày 7-3, tại ngã tư Vọng (quận Thanh Xuân – Hà Nội), Vũ Lê Hoàng (SN 1983, nhân viên hợp đồng của Bộ Ngoại giao) điều khiển xe máy chạy tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm.

Khi Tổ Công tác đặc biệt Y1/141 ra tín hiệu dừng xe để xử lý thì Hoàng rú ga bỏ chạy. Thấy vậy, trung tá Nguyễn Đức Chung ra ngăn lại và bị Hoàng lao thẳng xe vào người gây trọng thương. Trước hành vi này, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố Vũ Lê Hoàng tội “Chống người thi hành công vụ” và đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKSND cùng cấp truy tố trước pháp luật.

Một đối tượng khác là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985, làm việc tại Cục Đăng kiểm - Bộ GTVT) cũng không kém phần táo tợn với màn “trình diễn” mạo hiểm trên phố bằng chiếc ô tô vào rạng sáng 26-2. Khi bị kiểm tra, Sơn đã tông thẳng vào Tổ Công tác đặc biệt Y1/141 và lạng lách, đánh võng trên một quãng đường dài. Đến phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, xe do Sơn điều khiển tông vào 2 mô tô của CSGT khiến 2 chiến sĩ CSGT bị thương. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Sơn chỉ bị xử phạt hành chính vì Công an quận Hoàn Kiếm cho rằng đối tượng này mới chỉ cản trở lực lượng công tác chứ chưa đến mức chống người thi hành công vụ (?!).

Cần mạnh tay hơn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, cho biết nguyên nhân xảy ra việc chống người thi hành công vụ là do một bộ phận thanh niên có tính côn đồ, không chấp hành luật pháp. Thậm chí, chủ động khiêu khích, chống đối với lực lượng chức năng.

Theo đại tá Ngọc, một trong những nguyên nhân khiến các vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra ngày càng nhiều là do xử lý hành vi này quá nhẹ. “Tôi đã nhiều lần đề xuất cần nâng các quy định về xử phạt lên mức độ nghiêm khắc hơn, nếu không thì rất khó để răn đe các đối tượng vi phạm” - ông Ngọc cho biết.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng cho rằng việc xử lý hình sự trong một số điều luật còn quá nhẹ, nhất là hành vi chống người thi hành công vụ. Một số vụ chống lại CSGT và Cảnh sát Cơ động thường chỉ cho hưởng án treo hoặc xử phạt rất nhẹ nên không đủ sức giáo dục và răn đe tội phạm. “Ngăn chặn hành động này không chỉ ngành công an mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, cộng đồng và mỗi gia đình” – ông Nhanh nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo