xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống trộm bằng điện làm 2 người chết

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO) – Để chống trộm vào ban đêm, một người đàn ông đã giăng điện quanh hồ, nhưng sáng ra quên ngắt điện dẫn đến 2 người bị chết khi xuống hồ tập bơi.

Ngày 2-3, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Khoát (SN 1972, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 11 năm tù về tội danh “giết người”. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Khoát bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên 170 triệu đồng, hỗ trợ nuôi các con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi.


Quang cảnh phiên tòa

Quang cảnh phiên tòa

Theo HĐXX, đầu tháng 8-2016, để chống trộm, ông Khoát đã làm một trụ điện bằng tre rồi đấu nối điện vào dây thép quanh mặt hồ C3 tại thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ.

Để an toàn, cứ tối, trước khi đi ngủ, ông Khoát mở nguồn điện và ngắt điện vào buổi sáng. Tới sáng ngày 2-9-2016, ông Khoát đi làm mà quên tắt cầu dao điện. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày thì anh Trần Văn Ty (SN 1975, thôn Chư Bồ 1) dẫn Trần Văn Trình (SN 2004), Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003), Hoàng Trung Tiến (SN 2004) và Nguyễn Ngọc Chương đến hồ nước trên để tập bơi.

Trong lúc bơi không thấy cháu Huy lên bờ, anh Trần Văn Ty liền lặn xuống để tìm, thì cũng bị đuối nước. Thấy vậy, các cháu Trình, Tiến và Chương đã đi tìm người cứu giúp. Khi người dân đến cứu thì phát hiện có điện dưới nước và đã cắt nguồn điện từ nhà ông Khoát rồi mới xuống hồ cứu người, nhưng cả hai đã tử vong. Đến sáng 3-9-2016, ông Khoát đến cơ quan công an đầu thú.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo