xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chốt hạn chót nộp phương án “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực

P.Nhung - N.Quyết

(NLĐO)- Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư của tòa nhà 8B Lê Trực phải trình phương án “cắt ngọn” khoảng 16 m và giật cấp công trình sai phạm này trước hạn chót là ngày 15-11 tới.

 


Tòa nhà 8B Lê Trực nhìn từ quảng trường Ba Đình - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Tòa nhà 8B Lê Trực nhìn từ quảng trường Ba Đình - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ngày 13-11, nguồn tin cho biết Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực, là chủ đầu tư dự án 8B phố Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội) phải trình phương án phá dỡ khắc phục vi phạm tại toà nhà này.

Về phương án phá dỡ, Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2673/QĐ-UBND ngày 12-10-2015 của UBND quận Ba Đình, cụ thể: Về Chiều cao công trình, yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm chiều cao sai so với Giấy phép xây dựng được cấp; Về diện tích, yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm không thực hiện khoảng giật theo Giấy phép xây dựng được cấp.

“Hạn chót” để nộp phương án phá dỡ là vào 15-11 tại UBND phường Điện Biên.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết nếu chủ đầu tư không nộp phương án phá dỡ hoặc có nộp phương án phá dỡ nhưng không đảm bảo theo đúng các yêu cầu nêu trên và các quy định của pháp luật thì UBND quận Ba Đình sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ bộ phận, phần công trình vi phạm tại công trình này.

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 13-11, đại diện chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực cho biết Công ty cổ phần May Lê Trực cam kết sẽ thực hiện đúng, đủ các yêu cầu của Sở Xây dựng, nhanh chóng xử lý vi phạm để toà nhà sớm hoàn thiện, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của toà nhà 8B Lê Trực.

Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đã tự ý xây cao thêm khoảng 16 m, tương đương 5 tầng, so với giấy phép - Ảnh: Nguyễn Hưởng
Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đã tự ý xây cao thêm khoảng 16 m, tương đương 5 tầng, so với giấy phép - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Trước đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 30-9 về dự án tại 8B Lê Trực, UBND TP Hà Nội cho biết theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m (vượt khoảng 16 m, tương đương với 5 tầng). Về diện tích sàn: xây dựng khoảng 36.000 m2 (giấy phép xây dựng là 29.874 m2) tăng khoảng 6.126 m2.

Về khoảng lùi giật cấp, từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư không thực hiện (đã xây dựng thẳng đến mái); phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m, công trình giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp, làm tăng diện tích sàn xây dựng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo