xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Obama

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Sáng 23-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam.

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến diễn ra trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước vào lúc 10 giờ 30 sáng nay 23-5 tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Phủ chủ tịch trước lễ đón Tổng thống Barack Obama sáng ngày 22-5
Phủ chủ tịch trước lễ đón Tổng thống Barack Obama sáng ngày 22-5

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm nay 23-5, công tác an ninh quanh khu vực Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình được thắt chặt. Tuy nhiên, người dân vẫn lưu thông qua khu vực này bình thường.

Đến khoảng 10 giờ 15, phút Đội danh dự Quân đội nhân dân với hàng trăm chiến sĩ mặc lễ phục của 3 quân chủng: Hải, Lục, Không quân đã tiến ra sân Phủ chủ tịch để chuẩn bị tiến hành Lễ đón chính thức Tổng thống Obama. Trên các bậc thang từ cửa chính Phủ chủ tịch xuống sân, hai hàng tiêu binh lễ phục trắng tinh bồng súng đứng nghiêm.

Khoảng 10 giờ 30, chiếc chuyên xa Cadillac One chở Tổng thống Obama đi thẳng từ hướng đường Chu Văn An qua đường Độc Lập, qua Quảng trường Ba Đình, đến đường Hùng Vương, tiến vào Phủ Chủ tịch.

Khi đi qua đây, hàng ngàn người dân Thủ đô hào hứng vỗ tay hoan hô chào đón.

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và đội tiêu binh đã sẵn sàng chào đón Tổng thống Obama
Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và đội tiêu binh đã sẵn sàng chào đón Tổng thống Obama

img

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các quan chức cấp cao Việt Nam đã ra tận xe đón Tổng thống Obama và thành viên Đoàn cấp cao của Mỹ. Sau khi bắt tay các quan chức cấp cao hai bên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama đã tiến lên bục danh dự.

Bắt đầu tiến hành nghi lễ chào cờ, Đội Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Sau nghi lễ chào cờ, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đã chào đón và mời Tổng thống Obama đi duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết thúc duyệt đội danh dự, Chủ tịch nước và Tổng thống Obam tiến vào Toà nhà Phủ Chủ tịch, bắt đầu hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama đứng trên bục danh dự
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama đứng trên bục danh dự

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hướng dẫn Tổng thống Obama duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hướng dẫn Tổng thống Obama duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

img

Trước đó, vào 21 giờ 30 tối ngày 22-5, Tổng thống Obama đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 25-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau Lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama có cuộc hội đàm. Kết thúc hội đàm, dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai bên. Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama sẽ chủ trì cuộc họp báo chung.

Cùng ngày, Tổng thống Obama có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nhà sàn Bác Hồ, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như dự tiệc chiêu đãi nhà nước.

Giao thông bình thường trước Phủ chủ tịch trước Lễ đón Tổng thống Obama
Giao thông bình thường trước Phủ chủ tịch trước Lễ đón Tổng thống Obama

Phóng viên Báo Người Lao Động và đông đảo đồng nghiệp có mặt tại Phủ chủ tịch trước Lễ đón Tổng thống Obama khoảng 2 giờ
Phóng viên Báo Người Lao Động và đông đảo đồng nghiệp có mặt tại Phủ chủ tịch trước Lễ đón Tổng thống Obama khoảng 2 giờ

Ngày 24-5, ông Obama sẽ gặp gỡ với các doanh nhân, thanh niên ở Hà Nội. Sau đó, Tổng thống Mỹ có bài phát biểu quan trọng về quan hệ song phương tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, là dịp để nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại những tiến triển to lớn mà hai nước đã đạt được trong 2 thập niên qua cũng như đường hướng mới để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.

Tổng thống Obama và phái đoàn sẽ rời Hà Nội đến TP HCM trong ngày 24-5. Tại đây, điểm đến đầu tiên sẽ là chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng), danh lam nổi tiếng ở quận 1 trước khi ông Obama tham gia một sự kiện về thương mại và đề tài doanh nhân. Trong đó, Tổng thống Obama sẽ tiếp xúc một số đại diện doanh nghiệp nổi bật của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích về nhiều mặt mà Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang lại cho hai nước.

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Đây cũng là ngày kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ và phái đoàn sẽ rời TP HCM để sang Nhật Bản.

Tiểu sử Tổng thống Mỹ Barack Obama

- Tên đầy đủ: Barack Hussein Obama II.

Gia đình hạnh phúc của Tổng thống Barack Obama
Gia đình hạnh phúc của Tổng thống Barack Obama

- Sinh ngày 4-8-1961 tại Hawaii. Năm 1967 - 1971: sống tại Jakarta, Indonesia khi mẹ tái hôn với một người Indonesia. Từ năm 1971: sống với ông bà ngoại tại Hawaii.

- Năm 1983: Tốt nghiệp Cử nhân quan hệ quốc tế, Đại học Columbia; Năm 1991: Tốt nghiệp Tiến sỹ luật, Trường luật Harvard.

- Năm 1996: Trúng cử vào Thượng viện bang Illinois. Trong thời gian này, ông cộng tác với cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa trong các chương trình cắt giảm thuế, mở rộng giáo dục... nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo.

- Năm 2000: Tranh cử vào Hạ viện Mỹ không thành công.

- 2-11-2004: Trúng cử vào Thượng viện Mỹ, đại diện bang Illinois, tham gia các Ủy ban: Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí, Quan hệ Quốc tế, Các vấn đề Cựu chiến binh, Môi trường và Công trình Công cộng.

- Trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ ngày 20-1-2009 và tái cử nhiệm kỳ II ngày 21-1-2013, Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

- Năm 2009: Nhận giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực xuất sắc nhằm “củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”.

- Đã viết và xuất bản 4 cuốn sách: Những giấc mơ từ Cha tôi: Câu chuyện về chủng tộc và di sản (năm 1995); Hy vọng táo bạo: Những suy nghĩ khôi phục giấc mơ Mỹ (2006); Sự thay đổi chúng ta có thể tin: Kế hoạch của Barack Obama để nhắc lại lời hứa của Mỹ (2008); Vì bạn tôi hát (2010).

- Năm 1992, kết hôn với bà Michelle Obama, có 2 con gái Malia Ann (sinh năm 1998) và Natasha (sinh năm 2001).

- Tôn giáo: Đạo Cơ đốc.

- Sở thích: Bóng rổ, viết sách và các món ăn cay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo