xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch UBND xã dùng bằng cấp 3 không hợp lệ

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) – Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và kết luận 1 chủ tịch UBND xã dùng bằng cấp 3 không hợp lệ.

Tin từ Đảng ủy xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, ngày 29-4, cho biết đã đề xuất cấp trên cách chức vụ trong Đảng đối với ông Mai Văn Sáng (SN 1960, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành). Lý do ông Sáng bị đề xuất cách hết các chức vụ trong Đảng vì đã sử dụng bằng cấp 3 không hợp lệ và khai hồ sơ không trung thực.


Trụ sở cơ quan nơi ông Sáng công tác

Trụ sở cơ quan nơi ông Sáng công tác

Trước đó, vào tháng 8-2016, ông Sáng bị tố cáo đã sử dụng bằng cấp 3 giả. Sau đó, UBKT tỉnh và huyện Đắk R’Lấp đã thành lập đoàn xác minh theo nội dung đơn tố cáo. Kết quả xác minh cho thấy ông Sáng đã sử dụng bằng cấp 3 không hợp lệ. Ngoài ra, ông Sáng còn có hành vi khai không trung thực trong hồ sơ lý lịch.

Trao đổi với báo chí, ông Sáng cho biết ông có học tại Trường THPT Đắk R’Lấp (thuộc tỉnh Đắk Lắk cũ) nhưng không thi tốt nghiệp vì có việc gia đình. Năm 1998, ông nhờ một người quen xin giùm bằng ở Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk. “Tôi sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật” - ông Sáng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo