xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa đến lễ đã “chặt chém” du khách

Nhóm phóng viên

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay liền kề các ngày cuối tuần, thời gian nghỉ kéo dài nên lượng khách dự kiến đến các điểm du lịch khá đông và các dịch vụ cũng nhân cơ hội này tăng giá bắt chẹt khách

Nha Trang, một điểm du lịch “đinh” trong các dịp lễ, đến nay đang nóng lên từng ngày. Lượng du khách đổ về đây rất đông và nhiều điểm lưu trú đã công bố hết chỗ.

Giá phòng tăng hơn 3 lần

Ngày 27-4, trong vai khách du lịch, chúng tôi đến các khu khách sạn ở TP Nha Trang để đặt phòng. Các khách sạn được hỏi đều báo hết phòng vào các ngày từ 29-4 đến 1-5. Một số ít khách sạn còn phòng nhưng chỉ từ ngày 26 đến 28-4 với giá tăng gấp 2 lần so với thường ngày.

Tại khách sạn C.C (đường Tuệ Tĩnh), lễ tân nơi đây cho biết đã hết phòng đôi, chỉ còn phòng đơn có thể lót thêm đệm để ngủ với 4 người, giá 900.000 đồng/đêm, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Tại khách sạn Q.S (đường Trần Phú), chủ khách sạn này cho biết toàn bộ phòng đã được đặt kín từ ngày 26-4 với giá 500.000 - 1 triệu đồng/phòng trong khi mọi hôm giá phòng nơi đây chỉ khoảng 300.000 đồng/đêm.

Chưa đến lễ đã “chặt chém” du khách - Ảnh 1.

Khách du lịch đến TP Nha Trang sẽ tăng cao trong dịp lễ Ảnh: KỲ NAM

Còn trên một số trang mạng du lịch, rất nhiều thông tin “còn phòng Nha Trang dịp lễ 30-4” nhưng khi gọi điện đến đặt phòng thì người quản lý lại báo giá cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết. Cụ thể, giá phòng cho 2 ngày 30-4 và 1-5 ở khách sạn S.P (2 sao) là 2,3 triệu đồng/đêm, khách sạn A.H (một sao) giá trên 1,5 triệu đồng/đêm, H.G (1 sao) giá 2,3 triệu đồng/đêm…

Một lễ tân khách sạn cho biết có những “cò” phòng năm nào vào dịp lễ cũng mua trước với giá 400.000 - 500.000 đồng/phòng (gấp rưỡi thường ngày) nên chủ khách sạn thường “bỏ sỉ” cho họ. Sau đó, họ rao bán lại trên mạng để kiếm lời.

Qua khảo sát, nhóm khách sạn 3-5 sao ít tăng giá phòng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn phải mua phòng với giá từ 6-19 triệu đồng/đêm. Nhóm 2 sao tăng từ 50%- 200% tùy địa điểm; riêng nhóm nhà nghỉ, khách sạn một sao giá cả rất phức tạp, tăng từ 2-6 lần.

Đà Lạt, Vũng Tàu: Căng thẳng

Dù chưa đến lễ nhưng nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại các tuyến đường ở trung tâm Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, 3 Tháng 2, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… đã thông báo hết phòng. Những nơi còn phòng thì hét giá rất cao.

Giá phòng nghỉ hạng bình dân tại các tuyến đường này dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/đêm (phòng đơn), riêng ngày 30-4 tăng lên 600.000 - 700.000 đồng/đêm. Tại khách sạn Phan Hưng (đường Bùi Thị Xuân, phường 2), nhân viên khách sạn cho biết giá phòng đôi (ngày 27 và 28-4) là 500.000 đồng/đêm, phòng đơn 350.000 đồng/đêm. Từ ngày 29-4 đến 1-5, khách sạn một sao này tăng giá phòng đơn lên 800.000 đồng/đêm, phòng đôi trên 1,5 triệu đồng/đêm, lượng phòng trống cũng không còn nhiều.

Tại khách sạn Phương Huy (đường Bùi Thị Xuân, phường 2), cũng tăng giá phòng gấp 2. Theo bản giá niêm yết, giá phòng cao nhất dao động mức 800.000 – 900.000 đồng/phòng/đêm. Riêng các khách sạn, nhà nghỉ xa trung tâm TP, giá phòng hạng bình dân ngày thường khoảng 200.000 - 350.000 đồng/đêm (phòng đơn) thì dịp này đã tăng gấp đôi, gấp ba.

Ở phân khúc khách sạn từ 3 tới 5 sao, giá chỉ tăng khoảng 20%-30%, một số khách sạn cam kết không tăng giá. Ông Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên phụ trách mảng kinh doanh tại khách sạn 4 sao Sài Gòn Đà Lạt (đường Hoàng Văn Thụ), cho biết từ ngày 30-4 và 1-5, khách sạn tăng 25% giá so với ngày thường và phòng đã được khách đặt hết trước đó khoảng 1 tháng. Theo một số công ty chuyên đặt phòng đi tour, hầu hết khách sạn tiêu chuẩn cao chủ yếu bán phòng cho các công ty lữ hành và đã hết phòng trước đó 1-2 tháng do khách có kế hoạch nghỉ lễ từ trước.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, khẳng định để bảo đảm an toàn cho du khách, năm nay ngành du lịch Lâm Đồng sẽ siết chặt du lịch mạo hiểm. Muốn kinh doanh lữ hành, công ty phải có giấy phép. Việc tổ chức tour chui, hoạt động chui sẽ bị phạt nặng, thậm chí cấm hoạt động.

Còn tại các khu du lịch ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phòng hầu như đã được đặt kín chỗ. Theo ông Trần Văn Trường, Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, để chuẩn bị cho dịp lễ, ban quản lý kết hợp với các cơ quan chức năng TP Vũng Tàu tăng cường kiểm tra về tình hình giá cả, bảo đảm an toàn cho du khách đến vui chơi. Đã có gần 100 cứu hộ viên được bố trí ở các bãi biển công cộng.

Đường dây nóng hỗ trợ du khách

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì, sẽ kiểm tra về việc niêm yết giá và thực hiện bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Du khách cần phản ánh về chất lượng dịch vụ, tình trạng chèo kéo, kinh doanh không lành mạnh, tư vấn cung cấp thông tin hoặc yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp thì gọi đến đường dây nóng: 058.3528000-0947528000 của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa để được can thiệp, giúp đỡ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo