xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyển biến mạnh trong tu dưỡng về đạo đức lối sống theo gương Bác Hồ

Tin- ảnh: H.Hiệp

(NLĐ)- Sáng 1-9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 59 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đoàn thể, lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1.000 đại biểu các tầng lớp nhân dân. Dự mít tinh còn có hai người bạn Pháp là ông Henri Martin và bà Raymonde Dien.

Đọc diễn văn tại cuộc mít tinh, ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc giành thắng lợi vẻ vang; thể hiện lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ, nhân dân thủ đô đã, đang nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, các nghị quyết của Trung ương Đảng, đồng thời với triển khai 3 đề án: Cải cách hành chính, Nâng cao hiệu quả kinh tế, Cải thiện môi trường xã hội. Phát huy cao nhất những thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô anh hùng”, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa; là trái tim của cả nước.

+ Sáng 1-9, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 59 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 35 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân TP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP, đã ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng, hào hùng của dân tộc, khẳng định Cách mạng Tháng Tám là sự kiện trọng đại, có vị trí trung tâm của lịch sử nước ta trong thế kỷ 20. Đề cập đến 35 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Để đưa TP Bác Hồ phát triển khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, chúng ta phải tăng cường đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện hơn nữa đời sống của nhân dân; phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, coi văn hóa là nền tảng của đời sống xã hội. Tạo sự chuyển biến mạnh trong ý thức tu dưỡng về đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cùng kết hợp với phong trào 3 giảm; tiếp tục coi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt...

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo