xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô gái 18 tuổi vụ sập nhà ở Cửa Bắc không phải cưa chân

D.Thu

(NLĐO)- Sức khoẻ cô gái 18 tuổi bị thương trong vụ sập nhà 4 tầng ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) đang tốt dần lên và không phải cưa đôi chân như tiên lượng ban đầu.


Sức khoẻ của bệnh nhân Bùi Thị Thoa đang tốt dần lên

Sức khoẻ của bệnh nhân Bùi Thị Thoa đang tốt dần lên

Chiều 11-8, bác sĩ Nguyễn Thế Cường, Phó Trưởng Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết sức khoẻ của bệnh nhân Bùi Thị Thoa (18 tuổi, quê ở Phú Thọ), nạn nhân trong vụ sập nhà ở phố Cửa Bắc, quận Ba Đình (Hà Nội) ngày 4-8 vừa qua đang tốt dần.

Hiện bệnh nhân đã tự đi tiểu được, không còn phải lọc máu như những ngày trước đó, hai cẳng chân bị dập hồi phục tốt hơn, chân ấm dần.

Đến thời điểm này, tâm lý của bệnh nhân cũng ổn định hơn. Sau khi được mổ hai cẳng chân, hàng ngày bệnh nhân được xử lý vết thương và điều trị tích cực nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử vùng chấn thương. Tuy vậy, việc điều trị này sẽ còn kéo dài và khá tốn kém.

Theo mẹ bệnh nhân Thoa, gia đình cô rất khó khăn, cô phải bỏ học từ sớm để lên Hà Nội làm phục vụ tại quán ăn. Việc điều trị kéo dài với chi phí lớn khiến gia đình rất lo lắng.


Dù bị chấn thương nhưng đôi chân của cô gái 18 tuổi trong vụ sập nhà phố Cửa Bắc đang phục hồi

Dù bị chấn thương nhưng đôi chân của cô gái 18 tuổi trong vụ sập nhà phố Cửa Bắc đang phục hồi


Bệnh nhân được xử lý vết thương hàng ngày để tránh nhiễm trùng và hạn chế nguy cơ hoại tử

Bệnh nhân được xử lý vết thương hàng ngày để tránh nhiễm trùng và hạn chế nguy cơ hoại tử

Trước đó, bệnh nhân Thoa được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt là 2 cẳng chân bị tường đổ đè lên dập nát dẫn đến suy thận do hội chứng vùi lấp. Cô gái 18 tuổi này là một trong số 5 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà 4 tầng là cửa hàng bán nem ở số 43 phố Cửa Bắc, Hà Nội bị đổ sập đêm 4-8 vừa qua. Tại thời điểm căn nhà bất ngờ đổ sập, trong nhà có 9 người nhưng 4 người ở tầng 1 may mắn thoát ra ngoài an toàn, 5 người còn lại mắc kẹt. Trưa cùng ngày tất cả nạn nhân được đưa ra ngoài, trong đó 2 người đã tử vong.

Trước đó, các bác sĩ tiên lượng hai cẳng chân bệnh nhân bị dập nát, có thể bệnh nhân sẽ bị cắt cụt chân. Tuy nhiên, rất may hiện nay hai cẳng chân bị dập đang hồi phục tốt hơn, chân ấm dần và bệnh nhân sẽ không phải đối mặt với nguy cơ bị cắt chân nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo