xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơm từ thiện 2.000 đồng bị lợi dụng

Tin-ảnh: B.Vân

(NLĐO) – Nhiều người dù không nằm trong đối tượng được phục vụ cơm từ thiện 2000 đồng nhưng cũng cố đến chen lấn, xếp hàng để được mua cơm giá rẻ.

Quán cơm Nụ cười Đà Nẵng (số 2, phường Phan Thanh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa đi vào phục vụ từ tháng 6 với giá chỉ 2.000 đồng/phần, do một nữ doanh nhân mở với tiêu chí phục vụ cho người lao động nghèo, học sinh, sinh viên khó khăn và bán vào thứ 2, 4, 6 lúc 11 giờ với hơn 150 suất cơm mỗi lần mở cửa. Đây là một trong những địa chỉ hiếm hoi bán cơm mang mục đích từ thiện, nhân ái ở TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo các tình nguyện viên phục vụ tại quán cơm thì mỗi ngày, quán có ít nhất 20 khách không nằm trong đối tượng được phục vụ theo mục đích của quán cơm.

Theo tình nguyện viên Nguyễn Thị Huệ, phục vụ tại quán cơm thì nhân viên quán rất khó chối từ mặc dù biết người đến mua cơm 2.000 đồng không phải là người lao động nghèo. “Họ phần đông là người sống gần ở đây, đến bữa lười nấu cơm nên tới quán để được phục vụ cơm 2.000 đồng. Có nhiều bữa, vì không thể từ chối họ mà quán cơm hết suất sớm, người nghèo đến lại không có phần ăn nên tụi em đành phải nhường lại phần cơm của mình” – Huệ nói.

Ngày 29-7, khi chúng tôi đến thì đã khá đông số lượng người xếp hàng mua cơm mà không phải là người nghèo hay học sinh, sinh viên. Điều đáng nói là còn một nhóm trẻ em ăn mặc khá tươm tất đến xếp hàng mua cơm. Khi tình nguyện phục vụ hỏi ra thì các em trả lời rằng bố mẹ đi vắng nên không có ai nấu cơm trưa. “Tụi em không thể từ chối mấy đứa nhỏ vì như vậy thành ra mình không cho các em ăn, mặc dù biết nhà tụi nhỏ cũng ở gần đây và gia cảnh chắc chắn không hề nghèo khó” – một tình nguyện viên tâm sự.

Chính vì thế, mỗi lần quán cơm mở, các tình nguyện viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn một tấm bảng bên trong có dán giấy ghi rõ “Vui lòng nhường cơm cho người khó” treo ở phía trước.

Không ít người nghèo, bán vé số, chạy xe ôm, người già… đến quán cơm để mong được phục vụ cơm 2.000 đồng nhằm bớt đi phần nào nỗi lo về kinh tế. Ông Nguyễn Minh Châu (80 tuổi, chạy xe ôm) cho biết mỗi thứ 2,4, 6 ông đều đến đây và chuẩn bị sẵn tờ 2.000 đồng.

“Cơm 2.000 đồng mà đầy đủ thịt, rau củ, canh, ăn rất vừa miệng. Buổi sáng tôi chạy xe ôm kiếm được 20 ngàn đồng, nếu ăn cơm bình dân lắm chắc cũng mất hơn 10 ngàn rồi. Cảm ơn quán và những người phục vụ đã san sẻ cho chúng tôi” – ông Châu nói.

Được biết, quán cơm Nụ cười Đà Nẵng chỉ nhận sự quyên góp của các nhà hảo tâm bằng hiện vật như thức ăn, dầu, mắm, gạo, nước uống… chứ không lấy tiền. Nhân viên phục vụ ở quán cũng là các tình nguyện hoạt động từ thiện.

Các tình nguyện viên lau khay đựng cơm trước khi phục vụ cho người nghèo ở quán Nụ cười Đà Nẵng
Các tình nguyện viên lau khay đựng cơm trước khi phục vụ cho người nghèo ở quán Nụ cười Đà Nẵng

 

Và cẩn thận múc từng tô canh đầy ắp tình thương và sự sẻ chia cho người nghèo khó
Và cẩn thận múc từng tô canh đầy ắp tình thương và sự sẻ chia cho người nghèo khó

 

Thức ăn được bỏ vào khay sạch sẽ và tươm tất
Thức ăn được bỏ vào khay sạch sẽ và tươm tất

 

Một phần cơm 2000 đồng có đầy đủ chất đạm, rau củ xào và canh

Một phần cơm 2.000 đồng có đầy đủ chất đạm, rau củ xào và canh

 

Tờ 2000 đồng của một thực khách được vuốt gọn gàng và thẳng nếp trước khi mua cơm

Tờ 2.000 đồng của một thực khách được vuốt gọn gàng và thẳng nếp trước khi mua cơm

 

Quán mở để phục vụ cho người lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đa số những người bán vé số đều đến đây mua cơm để ăn

Quán mở để phục vụ cho người lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đa số những người bán vé số đều đến đây mua cơm để ăn

 

Khách đến mua chỉ việc đưa 2000 đồng và được phát số thứ tự để nhận cơm

Khách đến mua chỉ việc đưa 2.000 đồng và được phát số thứ tự để nhận cơm

 

Phần cơm 2000 đồng có ý nghĩa lớn lao đối với những người nghèo, người bán vé số tha hương
Phần cơm 2000 đồng có ý nghĩa lớn lao đối với những người nghèo, người bán vé số tha hương

 

Ông Nguyễn Minh Châu thường đến ăn cơm 2000 đồng vì mỗi buổi chạy xe ông chỉ kiếm được 20.000 đồng để tự nuôi thân
Ông Nguyễn Minh Châu thường đến ăn cơm 2000 đồng vì mỗi buổi chạy xe ông chỉ kiếm được 20.000 đồng để tự nuôi thân

 

Quán cơm có tên Nụ cười Đà Nẵng với tiêu chí phục vụ hết sức thân thiện, vui vẻ và đầy tình thương
Quán cơm có tên Nụ cười Đà Nẵng với tiêu chí phục vụ hết sức thân thiện, vui vẻ và đầy tình thương

 

Vì có nhiều người không nằm trong đối tượng phục vụ nên quán phải bảng có đề dòng chữ vui lòng nhường cơm cho người khó
Vì có nhiều người không nằm trong đối tượng phục vụ nên quán phải bảng có đề dòng chữ "vui lòng nhường cơm cho người khó"

 

Chủ quán chỉ nhận tấm lòng hảo tâm bằng hiện vật như gạo, thức ăn, ...
Chủ quán chỉ nhận tấm lòng hảo tâm bằng hiện vật như gạo, thức ăn, ...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo