xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Côn đồ liên tục tấn công bệnh viện

Ngọc Dung

Côn đồ ngày càng lộng hành uy hiếp tính mạng của bệnh nhân và cả bác sĩ nhưng các cơ quan chức năng và bệnh viện vẫn chưa có cách ngăn chặn hiệu quả

Sự việc hàng chục tên côn đồ lao vào Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội khống chế bác sĩ, chém gục bệnh nhân vẫn đang được điều tra thì ngày 9-5, lãnh đạo BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) xác nhận vừa qua, một nhóm côn đồ đã lăng mạ nhân viên y tế và dùng súng tự chế bắn nhân viên an ninh của bệnh viện này.

Xuống tay truy sát

Theo đại diện BV Đa khoa Hùng Vương, chiều 7-5 có 3 thanh niên đưa một bệnh nhân nữ bị ngất xỉu đến cấp cứu. Sau khi bệnh nhân này vào phòng cấp cứu, nhân viên an ninh BV mời các thanh niên đi cùng ra ngoài chờ. Lập tức, những thành niên này mắng chửi, gọi thêm đồng bọn đến đe dọa và tấn công nhân viên BV. Chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng công an địa phương, tình hình trật tự mới được ổn định.

Côn đồ liên tục tấn công bệnh viện - Ảnh 1.

Nhóm côn đồ đe dọa bác sĩ của BV Đa khoa Hùng Vương vào ngày 7-5 (Ảnh trích từ camera)

Đến tối cùng ngày, nhóm côn đồ quay lại BV mang theo súng tự chế bắn nhân viên an ninh. Viên đạn sượt qua vai nhân viên này làm thủng kính chiếc ô tô đỗ gần đó khiến y - bác sĩ, bệnh nhân và những người thăm nuôi hoảng loạn. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Trở lại vụ việc ở BV Đại học Y Hà Nội, đến thời điểm này, sau 3 ngày được cấp cứu, sức khỏe nạn nhân bị côn đồ chém đứt khí quản đã qua cơn nguy kịch. Kể lại vụ truy sát, những người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng. "Các đối tượng tay lăm lăm dao bầu, kiếm dài giật cửa vào các phòng bệnh tìm kiếm. Khi phát hiện thanh niên chúng tìm đang nằm trên giường, 3 đối tượng liền lao vào dùng dao, kiếm đâm chém liên tiếp vào người, cổ nạn nhân. Chỉ đến khi nạn nhân bất động, các đối tượng mới rút đi. Một số đối tượng khác đứng ngoài khống chế bảo vệ và y - bác sĩ. Mọi người có mặt ở đó không ai dám động đậy vì các đối tượng rất hung hãn" - một người chứng kiến sự việc kể lại.

Bảo vệ thiếu chuyên nghiệp

Tại hội nghị về an ninh BV mới đây, do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Tổng cục Cảnh sát cho rằng tình trạng các băng nhóm giang hồ truy sát nhau tại các BV là một trong những vấn đề nổi cộm. Các vụ việc trên thường xảy ra khi các băng nhóm đâm chém nhau để giải quyết mâu thuẫn, khiến các đối tượng bị thương phải đưa vào BV để cấp cứu.

Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, cho rằng hiện nay, chỉ các BV lớn mới có sự phối hợp với công an địa phương. Phần lớn các BV còn lại chủ yếu thuê lực lượng bảo vệ của các công ty tư nhân. Tại một số BV, nhất là BV cấp cơ sở, trang thiết bị về an ninh bảo vệ rất hạn chế, thiếu thốn. Hầu hết nhân viên bảo vệ tại các BV đã ít lại thiếu tính chuyên nghiệp, đặc biệt là trong phản ứng với các tình huống nguy hiểm. Công tác bảo đảm an ninh phải thuộc trách nhiệm của ban giám đốc BV, sau đó mới đến lực lượng công an và chính quyền cơ sở.

Từ thực tế xảy ra nhiều vụ mất an ninh BV, ông Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Bạch Mai, cho rằng việc trang bị cho đội ngũ bảo vệ ở "điểm nóng" (khu khám bệnh, cấp cứu) công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, đạn hơi cay là cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay, các BV nên lựa chọn nhân viên bảo vệ của các công ty có chuyên môn cao, được phép trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ thích hợp.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho rằng ngành y tế cần tăng cường phối hợp với công an, chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh. "Về pháp lý có kiến nghị tăng nặng với những hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần thầy thuốc vì trong hoàn cảnh này, người thầy thuốc đang tập trung cứu chữa bệnh nhân, không có khả năng tự vệ. Họ đang là đối tượng yếu thế" - ông Khoa nói.

Cần công an hỗ trợ

Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp - Bộ Công an, cho rằng lực lượng công an các địa phương đều có quy chế phối hợp với các BV trong việc bảo đảm an toàn trật tự. Nhưng để xử lý vụ việc tại chỗ thì phải là lực lượng bảo vệ của BV. Khi tình huống vượt quá khả năng xử lý thì họ gọi cho lực lượng công an.

"Trong trường hợp một cơ sở liên tục xảy ra các vụ việc nghiêm trọng đe dọa người dân thì lực lượng công an phải có phương án bảo vệ trong thời điểm đó. Khi trở thành "điểm nóng" thì lực lượng công an sẽ có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho BV. Nếu quận, huyện không giải quyết được sẽ phải đề nghị thành phố xử lý những nhóm lưu manh, côn đồ hung hãn gây án trong bệnh viện" - Thiếu tướng Trần Thế Quân nêu quy trình.

N.Quyết

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo