xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công ty Thành Trường Lộc bị vu khống!?

Minh Khanh

Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (Công ty Thành Trường Lộc) vừa gửi thông báo đến cư dân chung cư 4S Riverside Linh Đông (4S2; phường Linh Đông, quận Thủ Đức; cũng do công ty này làm chủ đầu tư) để thông tin về vụ việc một người dân chung cư 4S Riverside (4S; phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị đánh trọng thương vào ngày 11-12. Tuy nhiên, thông báo này có khá nhiều chi tiết… khá lạ!

Chẳng hạn, chủ đầu tư cho rằng chủ mưu trong vụ này là Ban Quản trị chung cư 4S khi đã thuê hơn chục côn đồ chờ sẵn để tấn công và thành viên ban quản trị là ông Đỗ Quốc Thắng trực tiếp chỉ đạo, để cản phá cũng như khóa đường vào tài sản của Công ty Thành Trường Lộc; việc dùng vũ khí đánh người cũng là ban quản trị (?!), còn công ty này bị hãm hại nặng nề.

 

Giấy ra viện của ông Phan Thế Tú thể hiện bị chấn thương sọ não... (Ảnh do Ban Quản trị chung cư 4S cung cấp)
Giấy ra viện của ông Phan Thế Tú thể hiện bị chấn thương sọ não... (Ảnh do Ban Quản trị chung cư 4S cung cấp)

 

Về phía Công ty Bảo vệ Trung Nguyên (do chủ đầu tư thuê), Công ty Thành Trường Lộc cho biết công an đã bắt những người có liên quan nhưng không tìm thấy hung khí bị pháp luật cấm như dao, mã tấu hay súng đạn. “Rõ ràng không chuẩn bị hung khí bị cấm nào để tấn công sát thương hay nhằm lấy mạng ai. Nhưng có bình xịt hơi cay (vũ khí tự vệ) chưa được đăng ký và nhân viên bảo vệ không đủ tư cách và điều kiện làm bảo vệ. Đây là lỗi của Công ty Bảo vệ Trung Nguyên” - ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty Thành Trường Lộc, khẳng định. Ngoài ra, Công ty Thành Trường Lộc cũng cho biết đã tiếp cận thông tin về ông Phan Thế Tú. “Theo lời vu khống trên báo đài và hình ảnh tự cung cấp của Ban Quản trị chung cư 4S là người bị chủ đầu tư thuê côn đồ đánh trọng thương, gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi, chấn thương sọ não. Qua tìm hiểu tại bệnh viện, chúng tôi biết cụ thể kết quả xét nghiệm là mạnh khỏe, không gãy xương, không tràn dịch màng phổi, không chấn thương sọ não, bác sĩ không yêu cầu ở lại điều trị nhưng ông Tú chưa chịu về” - thông báo nêu.

Những thông tin mà Công ty Thành Trường Lộc cung cấp cho cư dân chung cư 4S2 khác hẳn thông tin từ các cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 14-12, Công an quận Thủ Đức đã tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí một số kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Theo đó, cơ quan điều tra cho biết khi đến chung cư thực hiện việc tháo dỡ, 6 đối tượng đã mang theo 2 bình xịt hơi cay, 2 búa đập bê tông, 1 côn nhị khúc, kìm cộng lực. Tất cả đều là vật chứng được thu giữ tại hiện trường xảy ra vụ ẩu đả. Hành vi dùng thang tre dài 2,9 m, búa đập bê tông đánh ông Phan Thế Tú gây thương tích có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” nên Công an quận Thủ Đức bắt khẩn cấp Vi Thái Sơn và Quách Minh Tuấn. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bà Vũ Ngọc Hương, Phó Giám đốc Công ty Thành Trường Lộc, trong việc thuê nhóm đối tượng này mang búa, côn nhị khúc, bình xịt hơi cay… đến tháo dỡ công trình là vì mục đích gì.

Bên cạnh đó, ngày 21-12, ông Phan Thế Tú đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị. Trong giấy xuất viện, Bệnh viện 175 có ghi kết quả chẩn đoán: chấn thương sọ não, chấn động não, vết thương phần mềm đỉnh, chấn thương ngực kín do đả thương.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo