xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CSGT ra quân phạt phương tiện lấn làn buýt nhanh

Ninh Cơ

(NLĐO)- Lực lượng CSGT từ sáng ngày 15-2 đã mạnh tay xử phạt nhiều phương tiện lấn làn xe buýt nhanh trong buổi đầu ra quân.


Lực lượng CSGT tạm dừng 1 phương tiện lấn làn xe buýt nhanh

Lực lượng CSGT tạm dừng 1 phương tiện lấn làn xe buýt nhanh

Sáng nay 15-2, lực lượng CSGT TP Hà Nội đã ra quân xử phạt các phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường quy định; các phương tiện tham gia giao thông đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT).

Theo đó, các Đội CSGT số 2, 3, 7 thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã tập trung làm công tác hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông trên các tuyến có làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT hoạt động. Ngoài giờ cao điểm, các tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.


Nhiều tài xế, trong đó có tài xế xe chở rác, bị CSGT xử phạt do điều khiển phương tiện lấn làn xe buýt nhanh

Nhiều tài xế, trong đó có tài xế xe chở rác, bị CSGT xử phạt do điều khiển phương tiện lấn làn xe buýt nhanh


Người điều khiển xe máy lấn làn xe buýt nhanh bị xử lý

Người điều khiển xe máy lấn làn xe buýt nhanh bị xử lý

Tại ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu, Đội CSGT số 7 đã ra quân từ sớm và nhanh chóng xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Các phương tiện vi phạm khá đa dạng, từ xe tải, xe taxi, xe ba gác và phần nhiều là xe máy.

Nhiều người dân ngỡ ngàng khi bị xử phạt. Một chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 7 cho biết trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đều phải giải thích rõ để người tham gia giao thông hiểu rõ được vi phạm của mình. “Trong thời gian tới, Đội sẽ thực hiện nghiêm Kế hoạch, Đội CSGT số 7 sẽ bố trí lực lượng kiên quyết xử lý các vi phạm trong nhiều khung giờ tại các nút giao thông giao cắt với đường Lê Văn Lương”- chiến sĩ này nói

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các phương tiện đi vào làn của BRT sẽ bị xử phạt lỗi: Đi không đúng phần đường, làn đường quy định. Người điều khiển ô tô chạy sai làn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.200.000 đồng; đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy là từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo