xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cụ bà 87 tuổi nuôi 2 con tâm thần đã được hưởng hộ nghèo

Tin-ảnh: Thanh Tuấn

(NLĐO)- Sau khi có thông tin phản ánh từ Báo Người Lao Động, chính quyền huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã cấp sổ hộ nghèo và BHYT cho cụ bà Lê Thị Quí (87 tuổi) nuôi 2 con tâm thần.


Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, chính quyền huyện Triệu Sơn đã cấp sổ hộ nghèo cho cụ bà Lê Thị Quí

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, chính quyền huyện Triệu Sơn đã cấp sổ hộ nghèo cho cụ bà Lê Thị Quí

Ngày 13-11, thông tin từ UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin cụ bà Lê Thị Quí (SN 1929, ngụ thôn 4, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn), người đã 87 tuổi nuôi 2 con tâm thần nhưng không được hưởng hộ nghèo theo quy định đăng trên Báo Người Lao Động.

Sau khi xác minh, thấy trường hợp của bà Quí xứng đáng được hưởng tiêu chuẩn hộ nghèo, huyện Triệu Sơn đã yêu cầu UBND xã Thọ Dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cấp bổ sung hộ nghèo cho bà Quí. Hiện bà Quí đã được hưởng hộ nghèo và được cấp thẻ BHYT theo qui định.

Trao đổi với báo chí, người thân của cụ Quí cho biết ngoài được cấp sổ hộ nghèo, BHYT, tiền tuất hàng tháng của chồng cụ Quí trước đây do con trai Nguyễn Ngọc Lâm được hưởng giờ đã được chuyển về cho cụ Quí hưởng do ông Lâm đang được hưởng tiền bảo trợ xã hội của người tâm thần.


Ông Nguyễn Ngọc Lâm - 1 trong 2 con trai bị tâm thần của cụ Quí

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - 1 trong 2 con trai bị tâm thần của cụ Quí

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, dù năm nay đã gần 90 tuổi nhưng cụ bà Lê Thị Quí (SN 1929, ngụ thôn 4, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn) cho biết 2 năm nay (2015 và 2016), gia đình cụ không được bình xét hộ nghèo, dù cụ không còn sức lao động, trong khi đang nuôi 2 con trai bị tâm thần được nhà nước bảo trợ.

Ông Lê Đình Thương, Chủ tịch UBND xã Thọ Dân, cho biết việc xét hộ nghèo do ban điều tra của thôn, xóm gửi lên, căn cứ danh sách đó, địa phương sẽ xét cấp hộ nghèo. “Qua kiểm tra, trong danh sách của thôn báo lên không có tên cụ Quí, trong những lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng không nhận được phản ánh gì cả”- ông Thương nói, đồng thời cho rằng để xảy ra việc này lỗi một phần cũng do địa phương không sâu sát, xã sẽ cho kiểm tra lập danh sách trình huyện để cấp chế độ bổ sung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo