xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cử tri bức xúc về tham nhũng, phí, giá điện

Bài và ảnh: Phan Anh

Trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, rất nhiều cử tri TP HCM lo lắng chuyện tham nhũng, tăng giá đè nặng lên vai mình.

Theo đó, chuyện chống tham nhũng, “tước” độc quyền giá điện đã làm nóng buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu (ĐB) Quốc hội đơn vị 4 (có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải) ở 2 quận 10 và 11 vào ngày 30-9.

Cử tri Nguyễn Đức Vĩnh, quận 10, nói thẳng: Nhiều người tham nhũng cả trăm tỉ đồng, ngàn tỉ đồng nhưng không bị xử tử hình thì thật vô lý. Vô lý hơn nữa là một số dự thảo luật đang lấy ý kiến cho phép dùng tiền khắc phục hậu quả để giảm án tử hình. “Dùng tiền tham nhũng để chạy tội tham nhũng như vậy là không công bằng, không thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Sao lại dùng tiền “bẻ cong” pháp luật” - ông Vĩnh gay gắt.

Ông Vĩnh bày tỏ thêm nhiều dự án luật công bố rộng rãi trong nhân dân để lấy ý kiến nhưng ở “trên” cứ quyết thì làm như vậy chỉ là hình thức.

 

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải (bìa phải) tiếp xúc cử tri quận 10 vào sáng 30-9
Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải (bìa phải) tiếp xúc cử tri quận 10 vào sáng 30-9

 

Cử tri Vũ Nga, quận 10, nói rằng đọc báo ông thấy thông tin hơn 1 triệu cán bộ, công chức kê khai tài sản trong năm 2014 nhưng chỉ có 1 cán bộ, công chức vi phạm. “Kê khai này đã thực chất, đã minh bạch chưa? Có hay không tình trạng cán bộ, công chức nhờ người thân đứng tên tài sản của mình” - ông Nga đặt vấn đề.

Vấn đề phí, lệ phí, giá tăng cũng được cử tri 2 quận gửi gắm đến tổ ĐB Quốc hội. Ông Nguyễn Ngọc Lục, cử tri quận 10, nói: Tôi đọc Báo Người Lao Động ngày 1-8-2015 có đưa tin nông dân gánh trên 1.000 loại phí, lệ phí. Chuyện này thật khó tin và quá đau lòng khi nhà nước này của dân, do dân và vì dân. Thật là quá sức tưởng tượng!

Còn cử tri Lê Thị Kim Cúc, quận 11, bức xúc chuyện giá điện ngày càng tăng. “Đây là mặt hàng thiết yếu đối với người dân mà giá cứ liên tục tăng. Tại sao mấy tập đoàn lại có thể đề nghị tăng giá điện để bù lỗ do chênh lệch tỉ giá. Không thể nào chấp nhận chuyện tăng giá điện để bù lỗ tỉ giá” - bà Cúc bày tỏ.

Theo bà Cúc, cứ cái gì độc quyền là coi như vai dân lại thêm gánh nặng. Giá điện, giá nước là minh chứng.

Thay mặt tổ ĐB, ông Nguyễn Phước Lộc - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận trung ương - trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri. Ông Lộc nói những vấn đề cử tri bức xúc, gửi gắm sẽ được tổ ĐB chuyển đến diễn đàn Quốc hội.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo