“Đặc tính virus chưa có sự thay đổi nhưng phức tạp nhất là virus này không có biểu hiện trên đàn gia cầm. Tức là gia cầm hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có thể mang virus cúm. Ngay tại Trung Quốc - nơi dịch đang bùng phát mạnh - cũng chỉ phát hiện 26/160.000 mẫu gia cầm dương tính với virus cúm A/H7N9. Do đó, ngành chức năng cần giám sát chặt chẽ và tuyên truyền cho người dân không ăn và giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh gia cầm” - ông Long nhấn mạnh.
Trước nguy cơ dịch cúm lây lan trên người, GS Nguyễn Thanh Long yêu cầu các Viện Pasteur khu vực miền Trung, miền Nam và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cần mở rộng giám sát, tăng cường lấy mẫu nghi ngờ tại những địa phương giáp biên giới các nước đang xảy ra dịch. Tỉ lệ tử vong do nhiễm H7N9 trước đây là gần 50%, nay giảm còn 30% nhưng bệnh trở nặng rất nhanh.
Mua bán gia cầm ở vùng biên giới đã giảm
Đến thời điểm này, sau khi phát hiện 5 ổ dịch cúm gia cầm ở huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), tại các tỉnh còn lại ở miền Tây chưa phát hiện thêm ổ dịch nào. Hiện toàn huyện Phước Long, nơi phát hiện nhiều ổ dịch, có tổng đàn gia cầm gần 70.000 con. Nguyên nhân dịch cúm gia cầm bùng phát ở Phước Long là do thời tiết thất thường, ban ngày nắng nóng, lạnh khi về đêm và cả mưa trái mùa làm giảm sức đề kháng của vật nuôi.
“Ngoài những hộ nuôi tập trung, số lượng gia cầm nuôi tự phát trong dân rất lớn song hiếm có hộ chủ động liên hệ cơ quan chức năng để tiêm phòng cho gia cầm. Các ngành chức năng không thể kiểm soát được tất cả các hộ dân có nuôi gia cầm” - ông Lâm Chí Trung, Trưởng Trạm Thú y huyện Phước Long, nhìn nhận.
Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi có thông tin xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm ở Campuchia thì tình hình mua bán, vận chuyển gia cầm ở vùng giáp biên giới thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang đã không còn tấp nập như trước đây. Tại khu vực chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), sức mua giảm đáng kể. Còn tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu quốc gia Giang Thành của tỉnh Kiên Giang cũng rất vắng vẻ.
Thế nhưng tại TP Cần Thơ, việc mua bán gia cầm sống, gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn diễn ra ồ ạt tại các chợ. Đặc biệt, khu vực cầu Bà Bộ, chợ gà, vịt sống lớn nhất ở TP này hoạt động rất rầm rộ. Mỗi khi lực lượng chức năng xuất hiện thì người bán vội gom gia cầm chạy trốn, sau đó lại bày ra bán công khai.
Nhóm phóng viên