Theo ông, mục đích của việc thu hồi đất của gia đình ông là để kinh doanh bất động sản chứ không phải xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị. Vì không có bảng thiết kế, quyết định hội đồng giải phóng mặt bằng, phương án đền bù, bố trí tái định cư cho người dân... Khi toà xét hỏi đến phần tranh luận thì ông Trường yêu cầu ông Huỳnh Điểu, Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất TP Đà Nẵng (đại diện cho bên bị kiện) đưa ra quyết định hội đồng giải phóng mặt bằng, nhưng ông Điểu cho rằng, quyết định đó thuộc về Ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông (đơn vị đầu tư xây dựng). Toà tuyên hoãn phiên toà để triệu tập thêm Ban quản lý Bạch Đằng Đông.
Bình luận (0)