xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại sứ Mỹ và bạn đời tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Phóng sự ảnh: Dương Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ Mỹ Ted Osius vừa cùng bạn đời, ông Clayton Bond, đến tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để tìm hiểu nét đặc sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

 

Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng bạn đời, ông Clayton Bond, tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng bạn đời, ông Clayton Bond, tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

 

Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vừa cùng bạn đời, ông Clayton Bond, đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cuối tuần qua. Hai ông cùng với một số nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã dành cả buổi chiều tham quan bảo tàng, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về những nét đặc sắc trong văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Đại sứ rất quan tâm đến những nét đặc trưng trong văn hoá truyền thống, trong đời sống các dân tộc Việt Nam như nghệ thuật múa rối nước, tục thờ mẫu, nhà sàn của người dân cùng cao phía bắc, đời sống ở Tây Nguyên, các loại vải, giấy thủ công, sách cổ…

Trao đổi với phóng viên sau khi tham quan bảo tàng, Đại sứ chia sẻ điều gây ấn tượng nhất cho ông là tính đa dạng của các dân tộc Việt Nam, thể hiện trong nghệ thuật, kiến trúc, trong các loại vải thổ cẩm cũng như sự khác biệt của người dân Việt Nam ở 63 tỉnh thành. “Văn hoá của Việt Nam rất phong phú, tôi đã ở Việt Nam trước đây và cũng đã có rất nhiều chuyến đi nhưng vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu để hiểu biết thêm về 54 dân tộc của Việt Nam. Tôi muốn đi đến 63 tỉnh thành của Việt Nam để xem nghệ thuật phong phú cũng như các lời chúc rất phong phú của các dân tộc Việt Nam” - Đại sứ nói.

Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng gia đình đến Việt Nam vào ngày 15-12-2014, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam. Trước đó, ngay sau khi chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, ông đã gửi lời chào tới Việt Nam với một clip ấn tượng bằng tiếng Việt, trong đó ông chia sẻ: “Quê tôi ở bang Maryland, còn quê bạn đời của tôi, Clayton, ở bang Michigan, chúng tôi mong sớm được gặp các bạn”. Ông kết hôn với bạn đời Clayton Bond tại Vancouver, Canada, hai người có một con trai.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được đánh giá là bảo tàng hấp dẫn tại Việt Nam, được trang web đánh giá chất lượng du lịch uy tín trên thế giới - TripAdvisor bình chọn vào vị trí thứ 4 trong top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á năm 2014.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam:

 

Hai ông nghe hướng dẫn viên bảo tàng giới thiệu về văn hoá truyền thống Việt Nam
Hai ông nghe hướng dẫn viên bảo tàng giới thiệu về văn hoá truyền thống Việt Nam

 

Đại sứ Mỹ Ted Osius đọc lời giới thiệu về nghệ thuật múa rối nước Việt Nam
Đại sứ Mỹ Ted Osius đọc lời giới thiệu về nghệ thuật múa rối nước Việt Nam

 

Giới thiệu về đồ gốm cổ người Việt

Cán bộ bảo tàng giới thiệu về đồ gốm cổ người Việt

 

Thăm triển lãm Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX qua ảnh của Jean-Marie Duchange. Ngắm những bức ảnh được chiếu sáng treo lơ lửng trong căn phòng tối, Đại sứ Osius không ngớt lời khen đẹp

Thăm triển lãm Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX qua ảnh của Jean-Marie Duchange. Ngắm những bức ảnh được chiếu sáng treo lơ lửng trong căn phòng tối, Đại sứ Osius không ngớt lời khen đẹp

 

Đại sứ nghe giới thiệu về nhà sàn của bà con người Tày, Nùng

Đại sứ nghe giới thiệu về nhà sàn của bà con người Tày

 

Ông rất quan tâm đến cuộc sống chung của các thế hệ trong 1 ngôi nhà
Ông rất quan tâm đến cuộc sống chung của các thế hệ trong 1 ngôi nhà

 

Nghệ thuật dệt vải truyền thống
Nghệ thuật dệt vải truyền thống

 

Cây nêu ở Tây Nguyên
Cây nêu ở Tây Nguyên

 

Bên chiếc xe chở đồ gốm của người Chăm
Bên chiếc xe chở đồ gốm của người Chăm

 

Đại sứ Mỹ Ted Osius trò chuyện về văn hoá các nước Đông Nam Á
Đại sứ Mỹ Ted Osius trò chuyện về văn hoá các nước Đông Nam Á

 

Đại sứ quan sát kỹ các loại sách cổ, sách thiên văn, sách nghi lễ, sách tôn giáo, sách lá cọ...
Đại sứ quan sát kỹ các loại sách cổ, sách thiên văn, sách nghi lễ, sách tôn giáo, sách lá cọ...

 

Tham quan các nhạc cụ trong phần trưng bày về nghệ thuật biểu diễn các nước ASEAN

Cả đoàn tham quan các nhạc cụ trong phần trưng bày về nghệ thuật biểu diễn các nước ASEAN

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo