xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân ném cây cối, gạch đá ngăn cản thi công Quốc lộ 1

Tin- ảnh: Tử Trực

(NLĐO)- Cho rằng chính việc thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 khiến nhà nứt nên hàng chục hộ dân cản trở đơn vị, đòi đền bù.

Sáng 2-7, hàng chục hộ dân ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã đứng ra ngăn cản, không cho thi công thảm nhựa dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Đức Chánh. Rất nhiều người dân đã dùng cây cối, gạch đá ngăn cản việc thảm nhựa.

Hàng chục người dân dùng cây gậy, gạch đá ngăn cản việc thảm nhựa dự án mở rộng QL1A. Ảnh: Tử Trực

Hàng chục người dân dùng cây gậy, gạch đá ngăn cản việc thảm nhựa dự án mở rộng Quốc lộ 1. Ảnh: Tử Trực

Ông Võ Ngọc Tiến, ngụ thôn 6, xã Đức Chánh, cho biết khi chủ đầu tư tổ chức lằn lu, thực hiện dự án khiến nhà ông bị nứt. “Khi vụ việc xảy ra, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư giám định nhà nứt nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Tôi yêu cầu chủ đầu tư phải tổ chức giám định, đền bù nhà nứt cho người dân chúng tôi mới được thi công”- ông Tiến nói.

Ngay sau vụ việc xảy ra , hàng chục chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân… đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ việc thi công.

Lực lượng chức năng có mặt vận động người dân không nên ngăn cản việc thi công dự án. Ảnh: Tử Trực
Lực lượng chức năng có mặt vận động người dân không nên ngăn cản việc thi công dự án. Ảnh: Tử Trực

Ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, cho biết sau khi chủ đầu tư thực hiện dự án, địa phương đã tiếp nhận 1.300 đơn thư của người dân gửi đến phản ánh việc thi công gây nứt nhà.

“Hiện nay việc triển khai kiểm tra và trả tiền đền bù cho người dân còn chậm, mới chỉ đền bù khoảng 400 hộ với khoảng 4 tỉ đồng, 900 hộ còn lại sẽ tiếp tục giám định. Chúng tôi cam kết đến 30-8, sẽ bồi thường hỗ trợ đủ cho người dân. Nếu chủ đầu tư chưa làm, huyện sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Do đó, người dân không nên cản trở việc thi công”- ông Lân khẳng định.

Ông Huỳnh Bảo Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân (chủ đầu tư) cho biết, lẽ ra việc giám định đền bù cho người dân đã được hoàn tất trong tháng 5 nhưng do số lượng nhà phản ánh bị nứt quá nhiều nên không thể giám định kịp. Ông Linh hứa: "Chúng tôi sẽ giám định, đền bù cho người dân chậm nhất đến ngày 30-8-2015".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo