xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân vác cầu thang, xe đạp ra chặn xe tải chở đất phá đường

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Bức xúc trước việc xe tải chở đất vào nhà máy gạch gây ô nhiễm, phá nát đường giao thông nên hàng trăm người dân ở Thanh Hóa ngày 29-6 đã mang cầu thang, xe đạp ra chặn xe không cho ra vào nhà máy.

 

Người dân thôn 9, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa mang xe cầu thang, ra chặn xe tải chở đất phá đường, gây ô nhiễm môi trường

Người dân thôn 9, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa mang cầu thang, ra chặn xe tải chở đất phá đường, gây ô nhiễm môi trường

Chiều ngày 29-6, ông Nguyễn Bá Sơn, Trưởng Công an xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vào sáng cùng ngày, hàng trăm người dân ngụ thôn 9, xã Đông Lĩnh đã kéo ra đường chặn xe tải chở đất đá chạy qua địa bàn. Đến đầu giờ chiều, người dân đã ra về sau khi lực lượng chức năng và cơ quan công an tới xử lý, giải quyết.

Theo phản ánh của người dân thôn 9, tuyến đường liên xã mang tên Thống Nhất mới xây dựng được ít năm nay, nhưng thời gian qua xe ra vào nhà máy gạch Thiệu Giao (đóng trên địa bàn xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa) ngày một nhiều khiến đoạn đường bị xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt lượng xe ra vào nhiều khiến tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho người dân qua lại.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị sự việc lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn không được giải quyết. Quá bức xúc, sáng ngày 29-6, người dân đã kéo nhau ra đường dựng hàng rào sắt, tạo mô đất đá, thậm chí họ còn cả xe đạp, cầu thang ra dựng giữa đường không cho xe tải chở đất đi qua.

Đoàn xe quá tải bị người dân chặn lại vào sáng ngày 29-6
Đoàn xe quá tải bị người dân chặn lại vào sáng ngày 29-6

Ghi nhận tại hiện trường, có hàng chục chiếc xe chở đất của các doanh nghiệp bị người dân dùng cầu thang sắt và xe đạp để chặn lại không cho lưu thông. Chính quyền địa phương và lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa đã phải vào cuộc để giải quyết vụ việc.

”Địa phương cũng đã nhiều lần nhắc nhở phía nhà máy gạch tuy-nen Mạnh Hùng cần chú ý đến vệ sinh môi trường, đảm bảo việc đi lại cho người dân. Sự việc sáng nay chúng tôi đã khắc phục và hứa sẽ không để tình trạng này xảy ra lần nữa” - ông Sơn nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo