xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân vỗ tay khi thấy lãnh đạo quận Bình Tân "đòi" vỉa hè

Tin-ảnh: L.Phong

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Gia Thái Bình tiếp tục cùng lực lượng chức năng ra đường "đòi" vỉa hè đường Tên Lửa, Vành Đai Trong.

Chiều 27-2, lực lượng chức năng UBND quận Bình Tân, TP HCM đã ra quân xử lý nhiều cửa hàng, nhà dân lấn chiếm tại đường Tên Lửa, Vành Đai Trong.

img

Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân đang đập bỏ một công trình lấn chiếm trên đường Tên Lửa.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân đang đập bỏ một công trình lấn chiếm trên đường Tên Lửa.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận phát hiện nhiều quán nhậu, cửa hàng quảng cáo, công ty địa ốc có bảng hiệu đặt trên vỉa hè cố định. Trong đó, có một số trường hợp cự cãi, cho rằng bảng hiệu đặt đúng quy định và gây khó dễ cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân đã thuyết phục và cho biết vỉa hè chỉ được phép để xe gắn máy tạm; tuyệt đối không để những đồ vật cố định phục vụ cho kinh doanh.

img

Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (bìa phải) xuống đường đòi lại vỉa hè.

Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (bìa phải) xuống đường "đòi" lại vỉa hè.

Ngay sau đó, người vi phạm khiếu nại: "Vì sao mấy chỗ khác không xử lý lại chỉ phạt hàng em?", ông Bình trả lời: "Tất cả đều công bằng, tất cả đều bị xử lý khi vi phạm nếu anh đồng ý đi chung đoàn để chứng kiến".

Nghe khá thuyết phục nên chủ nhà đã đồng ý ký vào biên bản; để lực lượng dùng búa, máy cắt dời vật cản.

img


Một phụ nữ bán hủ tiếu lấn chiếm đường Vành Đai Trong bị lực lượng chức năng xử lý đã nằm lăn xuống đường khóc. Trước đó, UBND quận Bình Tân đã hướng dẫn kinh doanh nơi khác nhưng người này không chịu dời đi.

Một phụ nữ bán hủ tiếu lấn chiếm đường Vành Đai Trong bị lực lượng chức năng xử lý đã nằm lăn xuống đường khóc. Trước đó, UBND quận Bình Tân đã hướng dẫn kinh doanh nơi khác nhưng người này không chịu dời đi.

Phía đối diện đường Tên Lửa, người dân thấy có sự hiện diện của lãnh đạo UBND quận Bình Tân đã ra ủng hộ, vỗ tay tán thưởng.

Ông Trần Văn Nhum (SN 1955) chủ quán nhậu 204 Tên Lửa đã đến xin bắt tay ông Nguyễn Gia Thái Bình và tham gia cùng vận động các hộ dân xung quanh nên chấp hành cho đội quản lý trật tự đô thị xử lý.

Ông Nhum bày tỏ: "Quán nhậu của tôi có mấy bảng hiệu lấn chiếm. Mấy hôm nay bận nên chưa kịp gọi thợ sắt đến cắt bỏ. Thấy lãnh đạo UBND quận đã xử lý quyết liệt, tôi rất ủng hộ".

img
Một bảng hiệu lấn chiếm trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) đã bị dọn dẹp.
Một bảng hiệu lấn chiếm trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) đã bị dọn dẹp.
Sau khi được giải thích về việc dọn dẹp vật cản để trả lại vỉa hè cho người đi bộ một số hộ dân đã chấp hành nghiêm.
Sau khi được giải thích về việc dọn dẹp vật cản để trả lại vỉa hè cho người đi bộ một số hộ dân đã chấp hành nghiêm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo