xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang đưa ma, bất ngờ mang quan tài ra ngã 5 gây sức ép

Trọng Đức

(NLĐO)- Cho rằng cái chết của người thân trong phòng xông hơi massage nhà nghỉ có dấu hiệu bất thường, gia đình trong khi đưa tang đã mang quan tài ra ngã 5 thị trấn Sặt (Hải Dương) để yêu cầu công an điều tra rõ nguyên nhân tử vong.

 

Gia đình đưa quan tài nạn nhân ra ngã 5 thị trấn Sặt để yêu cầu công an điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
Gia đình đưa quan tài nạn nhân ra ngã 5 thị trấn Sặt để yêu cầu công an điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong

 

Tối 22-10, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng công an đang tập trung vận động gia đình anh Phạm Văn Đức (SN 1989, trú tại khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương; là nạn nhân chết trong phòng xông hơi massage của nhà nghỉ Sơn Lịch nằm trên địa bàn xã Thái Học, huyện Bình Giang vào tối 20-10) đưa thi thể người thân ra nghĩa trang chôn cất.

Vào chiều 22-10, trên đường đưa nạn nhân Phạm Văn Đức ra nghĩa trang chôn cất, bất ngờ gia đình và người thân đã đưa quan tài thi thể anh Đức ra giữa ngã 5 thị trấn Kẻ Sặt để gây sức ép, yêu cầu cơ quan công an điều tra nguyên nhân cái chết của anh Đức. Đến 19 giờ cùng ngày, gia đình vẫn chưa chịu đưa thi thể về nhà hoặc đi chôn cất.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20-10, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, quê ở xóm 10A, xã Quỳnh Châu huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Sơn Lịch nằm trên địa bàn xã Thái Học, vào kiểm tra phòng xông hơi massage 202 ở tầng 2 của nhà nghỉ.

 

Việc gia đình mang quan tài ra ngã năm thị trấn Sặt đã gây ách tắc giao thông
Việc gia đình mang quan tài ra ngã năm thị trấn Sặt đã gây ách tắc giao thông

 

Tại đây, anh Sơn thấy trong phòng xì ra nhiều khói bất thường, gọi cửa không thấy ai trả lời. Sinh nghi, nhân viên lễ tân Sơn vội đẩy cửa vào thì thấy anh Đức đang ở trạng thái bất tỉnh, toàn thân bỏng rộp. Anh Sơn lập tức gọi nhân viên khác cùng đưa anh Đức đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang. Khi tiến hành khám cấp cứu cho nạn nhân, các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó.

Sáng 21-10, Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định nạn nhân bị bỏng toàn thân, rộp da vùng trán, không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Tuy nhiên, gia đình anh Đức lại cho rằng, cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường, trên thi thể anh có nhiều vết xước, bầm tím… nên yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo