Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (trái), tại buổi họp báo vào chiều 6-7
“Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ và cấp thẩm quyền xử lý việc này. Việc có chuyển ông Cao Minh Quang sang vị trí công tác khác ngoài Bộ Y tế hay không thuộc thẩm quyền của cấp trên, bản thân chúng tôi chưa thể khẳng định được” - ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng cho biết việc kỷ luật các thành viên có vi phạm tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có cá nhân ông Đào Văn Hưng, nguyên chủ tịch EVN, đang tiến hành các thủ tục, tập hợp hồ sơ để báo cáo hội đồng kỷ luật xem xét.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng mới của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Theo đó, kể từ ngày 5-7, bà Phan Thị Mỹ Linh, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng của bộ này. |
900.000 cán bộ không chuyên trách cấp thôn, xã Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 130.000 thôn. Mỗi thôn bình quân có 3 cán bộ (trưởng thôn, bí thư chi bộ và công an viên), tổng cộng có khoảng trên 768.669 người. Tuy nhiên, thực tế còn có phó thôn, các đoàn thể, như chi hội thanh niên, phụ nữ, mặt trận, cựu chiến binh, nông dân… nên số cán bộ có thể nhiều hơn số này. Một con số khác được ông Đức công bố khiến không ít người giật mình: Cả nước hiện có trên 900.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn và xã. Theo Nghị định 92/2009 của Chính phủ, cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn được Trung ương hỗ trợ 2/3 mức lương tối thiểu. Số lượng cán bộ do địa phương quy định dựa trên đề xuất của HĐND xã. “Đó là một thực tế có thật. Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy mỗi xã có khoảng 120-170 định suất ngoài chuyên trách. Chế độ của họ có thể là 10 kg gạo/tháng, ngân sách từ Trung ương hoặc hưởng chế độ từ địa phương” - ông Đức nói. |
Bình luận (0)