xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau đầu vì nạn rạch mông

Bài và ảnh: KỲ NAM

Công an tỉnh Khánh Hòa đang huy động toàn lực lượng để truy bắt những kẻ chuyên rạch mông người đi đường

Ngày 25-3, Thượng tá Ngô Quốc Hùng, Phó chánh Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết tính đến nay, ở thị xã Ninh Hòa đã xảy ra 7 vụ rạch mông phụ nữ; những nơi khác chưa ghi nhận sự việc tương tự. Nhiều tin đồn, thông tin thiếu chính xác đã khiến người dân hoang mang.

Người dân sợ hãi

Theo chị L.N.H.M (ngụ phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa), tối 10-3, chị bị một thanh niên chạy xe máy lướt qua, lấy tay vuốt vào mông. Sau đó, chị phát hiện quần bị rách một đường dài và vùng mông chảy máu. Chị phải nằm điều trị gần 1 tuần tại bệnh viện do chị bị bệnh máu khó đông. Từ đây đã xuất hiện thông tin: Đối tượng đã tẩm độc vào hung khí chất gây không đông máu, vô sinh, nhiễm HIV; những đối tượng được thuê đi rạch mông với số tiền hàng chục triệu đồng…

Tin đồn về nạn rạch mông khiến tuyến đường chính của thị xã Ninh Hòa vắng hoe dù chỉ mới 18 giờ.

Tin đồn về nạn rạch mông khiến tuyến đường chính của thị xã Ninh Hòa vắng hoe dù chỉ mới 18 giờ.

Vết rạch trên cánh tay chị T.D
Vết rạch trên cánh tay chị T.D

Ngoài ra, còn có nhiều tin đồn rùng rợn khác như một phụ nữ có bầu ở TP Nha Trang bị rạch đến chết, 1 nữ sinh Trường Hà Huy Tập (TP Nha Trang) bị rạch mông, 2 nữ sinh Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang bị rạch mông vào ban ngày…

Bà H.T.B, ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, cho biết con mình là H.Q.H, học sinh lớp 11, bị một thanh niên quẹt vào tay gây 2 vết rạch song song dài 10 cm, gây chảy máu nhiều. Quá lo sợ, vợ chồng bà phải thay phiên nhau đưa con đi học.

Còn bà D.T.N.B, ở xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, cho biết con gái bà là chị T.T.T (18 tuổi, sinh viên Trường CĐ Nghề Nha Trang) khi đi xe buýt đã bị rạch túi xách và vùng mông với vết cắt dài 5 cm. “Gia đình hết sức sợ hãi vì tin đồn hung khí tẩm độc vội đưa con đi bệnh viện. Sau khi có kết quả xét nghiệm chúng tôi mới bớt lo lắng nhưng phải thay phiên nhau đưa con đi học” - bà B. cho biết.

Mấy ngày nay, chị N.H.T.D (18 tuổi, ngụ phường Vạn Thạnh) cũng hết sức hoang mang vì bị 2 thanh niên sáp lại dùng vật sắc nhọn rạch vào tay dài khoảng 5 cm vào lúc 18 giờ ngày 20-3. Quá lo lắng, chị phải đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết trước đó, một bệnh nhân tên L.T.T (22 tuổi, ngụ xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) đã đến xét nghiệm HIV sau khi bị 2 phụ nữ sáp lại rạch vào cẳng tay.

Đồng loạt ra quân truy bắt “mông tặc”

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết qua kiểm tra, xác minh có thể khẳng định có rất nhiều tin đồn thất thiệt. Như trường hợp sinh viên T.T.T bị rạch là trộm cắp thông thường. Vết thương trên người chị T.D không phải gây ra bởi dao lam hay vật sắc vì nông, không sắc nét. Còn em H.Q.H bị thương ở tay do va quẹt.

Ngoài ra, ngay sau khi rộ lên các tin đồn trên, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát tất cả các cơ sở điều trị y tế trên địa bàn TP Nha Trang. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào bị rạch mông ở đây.

Để đối phó với nạn rạch mông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch trấn áp, truy bắt. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay của Công an thị xã Ninh Hòa.

Theo chỉ đạo của đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an sẽ phân công tất cả cán bộ, chiến sĩ ở nhiều đội nghiệp vụ kết hợp công an xã, phường tiến hành kiểm tra, sàng lọc các đối tượng khả nghi. Tăng cường kiểm tra các hộ cho thuê, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có người tạm trú để rà soát. UBND thị xã Ninh Hòa cũng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, thưởng nóng nếu người dân nào bắt được thủ phạm…

“Công an cũng sẽ xem xét xử lý các đối tượng cố tình tung tin đồn thất thiệt gây mất trật tự trị an. Người dân nên tỉnh táo trước những tin đồn. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi phải báo ngay cho cơ quan công an để xử lý” - ông Mạnh lưu ý.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo