xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đẩy mạnh phòng chống tệ nạn

Trường Hoàng

Việc giúp người nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng chưa được nhiều nơi tìm ra cách làm phù hợp

Ngày 10-11, tại TP HCM, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005, triển khai Nghị định 136/2016/NĐ-CP, Quyết định 1640/QĐ-TTg và góp ý dự thảo nghị định quy định về cai nghiện tự nguyện.

Còn mang nặng hình thức

Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, giai đoạn 2005-2015, thống kê 16/63 tỉnh - thành, lực lượng công an các cấp triệt phá 2.971 vụ mại dâm, 1.376 tụ điểm, ổ nhóm hoạt động mại dâm, bắt giữ 16.561 đối tượng, truy quét 345 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Cơ quan chức năng các tỉnh - thành đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 60.440 vụ với 79.611 đối tượng liên quan đến ma túy; triệt phá 8.054 tụ điểm ma túy với 14.027 đối tượng, khởi tố 22.958 vụ với 28.937 bị can.

Đặc biệt, một số địa phương tiêu biểu trong xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh như: TP HCM xây dựng 122 mô hình, trong đó có 50/64 loại mô hình hiệu quả về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; các mô hình “nhà trọ tự quản”, “dân phòng tự quản”, “nhóm hộ tự quản”... đã tuyên truyền, phát giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, bảo đảm an ninh trật tự. Tỉnh Lai Châu có mô hình “bản không tệ nạn ma túy”, “tổ liên gia tự quản”, “câu lạc bộ 4 không”... Tỉnh Sơn La xây dựng được 3.170 tổ an ninh nhân dân, 3.297 tổ hòa giải...

Các học viên cai nghiện ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trốn ra ngoài vào sáng 9-11 Ảnh: NGỌC GIANG
Các học viên cai nghiện ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trốn ra ngoài vào sáng 9-11 Ảnh: NGỌC GIANG

Một số đại biểu cho rằng công tác chỉ đạo về phòng chống tệ nạn xã hội giữa các ngành, đơn vị của địa phương còn hạn chế, mang nặng hình thức. Việc giúp người nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng chưa được nhiều nơi tìm ra cách làm phù hợp. Các tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá ở một số địa phương còn khó thực hiện, chưa phù hợp.

Ma túy diễn biến phức tạp

Theo tham luận của đại diện Bộ Công an, trong 10 năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và trong khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Ma túy chủ yếu từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường bộ, hàng không, đường biển và chuyển phát nhanh của bưu điện, phức tạp nhất vẫn là tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Các băng nhóm tội phạm ma túy trong nước cấu kết với tội phạm ma túy nước ngoài tập kết ma túy ở cận biên và vận chuyển vào qua các đường tiểu ngạch, nhiều vụ phát hiện lên tới hàng trăm ngàn bánh heroin, hàng trăm ngàn viên ma túy tổng hợp, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt, manh động, sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt khi truy bắt. Đặc biệt nguy hiểm là tính liên kết giữa tội phạm ma túy với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng ngày càng gia tăng.

Ở trong nước, số người nghiện ma túy mỗi năm tăng bình quân khoảng 4.000-5.000 người (năm 2006, cả nước có 160.226 người, năm 2016 tăng lên 202.604 người nghiện có hồ sơ quản lý).

Bộ Công an đã hướng dẫn công an các tỉnh - thành triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2012-2015, nhất là kết hợp với triển khai thực hiện đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Ở các địa phương, công an 63 tỉnh - thành đã phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức hàng ngàn cuộc kiểm tra công tác phòng chống ma túy ở các đơn vị cấp dưới, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết nhiệm vụ cơ bản trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh là cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, địa phương trong triển khai; đưa các nội dung công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh vào nghị quyết nhiệm kỳ của Đảng bộ, chi bộ; củng cố, duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm; tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả cũng như thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên, lực lượng tham gia công tác phòng, chống mại dâm, ma túy.

Khen thưởng 57 tập thể, 1 cá nhân

Dịp này, bà Lê Thị Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, đã được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước tặng; 57 tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị phía Nam có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh giai đoạn 2005-2015 được nhận bằng khen của Bộ LĐ-TB-XH.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo