xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm sáng thi đua yêu nước

Bài và ảnh: PHAN ANH

TP HCM tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong các phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Sáng 9-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM đã long trọng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2013). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cùng các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân TP tham dự.

Giữ vững niềm tin

Suốt 65 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch đã thấm đẫm vào trái tim mỗi con người Việt Nam. Lời kêu gọi ấy thúc giục lớp lớp thế hệ trẻ hăng hái lên đường kháng chiến. Trong khí thế cách mạng sôi sục ngày ấy, thiếu nữ Đoàn Thị Ánh Tuyết đã tham gia hoạt động cách mạng khi mới 14 tuổi.
 
Thực hiện lời kêu gọi của Người, nữ biệt động Sài Gòn Đoàn Thị Ánh Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ đánh vào Tòa Hành chánh quận 3 ở trung tâm Sài Gòn, nơi có nhiều cảnh sát ác ôn thuộc Tổng nha Cảnh sát; đánh vào Trung tâm Báo chí quốc gia ngụy; đánh Tòa Hành chính Gia Định, nơi tập trung nhiều cảnh sát và tề ngụy thuộc hạng chóp bu.
 
Năm 1978,  Đoàn Thị Ánh Tuyết được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. “Bị địch bắt đày ra nhà lao Côn Đảo, bị tra tấn dã man, chết đi sống lại nhiều lần nhưng chính Bác đã tiếp cho tôi nguồn sức mạnh để vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy; giữ vững khí tiết cách mạng”- bà Tuyết bày tỏ.
 
img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cờ thi đua dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012 cho TP HCM
 
Không chỉ thời chiến mà trong thời bình, người người, ngành ngành cũng thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác. Điển hình như LĐLĐ TP HCM. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết trong những năm qua, đội ngũ CNVC-LĐ TP không ngừng phát triển, trở thành một lực lượng đông đảo và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, có những đóng góp trực tiếp, to lớn vào việc tạo ra sự thay đổi nhiều mặt của TP.
 
Từ 3 phong trào thi đua trọng tâm là “Mùa xuân”, “Bàn tay vàng” và “Vì người thợ”, đã từng bước hoàn thiện phong trào thi đua “90 năm về trước kế hoạch” và cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sát hợp một số ngành nghề, cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm qua, có hơn 35.000 lượt đơn vị hưởng ứng thi đua, thực hiện và hoàn thành hơn 13.000 công trình, sản phẩm; hơn 22.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hơn 330 tỉ đồng.

Tạo nên sức mạnh thần kỳ

Nhắc lại truyền thống anh hùng của TP HCM và đất nước cách đây 65 năm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định lời kêu gọi ấy đã khơi dậy sức mạnh thần kỳ của cả dân tộc; cuốn hút, cỗ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, làm nên những chiến thắng chấn động địa cầu.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong những năm tháng đấu tranh chống giặc ngoại xâm theo lời Bác dạy, đến thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã ra sức thi đua, tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển. TP là điểm sáng của cả nước trong các phong trào thi đua như “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mỗi cá nhân một sáng kiến - Mỗi tập thể một công trình”, “Văn minh đô thị”…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Chủ tịch Lê Hoàng Quân chỉ ra 5 nhiệm vụ quan trọng nhất của TP trong thời gian tới, như: đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và khẩu hiệu hành động “Đồng tâm - hiệp lực - vượt khó - thành công”…

Dẫn đầu trong 5 TP lớn

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết năm 2012, TP HCM vinh dự là đơn vị dẫn đầu thi đua trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, 10 lãnh đạo cấp Trung ương và thành phố, trong đó có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Văn Tư cùng 8 cá nhân thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng TP đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo