xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điên đầu vì thời tiết cực đoan

Văn Duẩn - Ngọc Dung

Thời tiết năm nay có nhiều dấu hiệu bất thường, gây khó khăn cho đời sống người dân

Ngày 3-4, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết năm nay có nhiều dấu hiệu thời tiết cực đoan và những hiện tượng mà ít khi xảy ra, như mưa lũ giữa mùa khô ở tỉnh Quảng Nam. Theo ông Hải, trận lũ vừa qua tại đây nguyên nhân là do chu kỳ khí hậu thay đổi. “Lần gần nhất xuất hiện trận mưa lũ bất thường giữa mùa khô như vừa diễn ra ở Quảng Nam là năm 1994, tức sau 21 năm mới xuất hiện trở lại” - ông Hải nói.

Sương mù xuất hiện ở nhiều khu vực ngoại thành TP HCM lúc rạng sáng 3-4. Ảnh: Gia Minh
Sương mù xuất hiện ở nhiều khu vực ngoại thành TP HCM lúc rạng sáng 3-4. Ảnh: Gia Minh

Về mưa đá ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ông Hải cho rằng đây là hiện tượng hay xảy ra vào thời điểm lúc giao mùa. Đối với tình trạng nắng nóng đang diễn ra khá sớm ở miền Bắc, ông Hải nhận định năm nay chỉ nóng hơi sớm so với trung bình mọi năm nhưng không phải cực đoan và sẽ sớm chấm dứt.

Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng gay gắt sau đợt lạnh ẩm ở miền Bắc trong những ngày qua là nguyên nhân khiến trẻ nhỏ, người già đổ bệnh hàng loạt. PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết những ngày qua, số trẻ tới khám tăng nhanh. Nguyên nhân là do thời tiết chuyển mùa, trời đang lạnh bỗng đột ngột nắng nóng dễ khiến hệ miễn dịch của trẻ bị suy giảm, tạo cơ hội cho virus, vi khuẩn gây các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa xâm nhập. Thời tiết oi bức, nhiệt độ môi trường tăng cao, trẻ em cũng dễ bị chứng rôm sảy gây dị ứng, ngứa ngáy rất khó chịu.

Trong khi đó, với người cao tuổi, thời tiết nắng nóng bất ngờ sau thời gian dài lạnh ẩm vừa qua đã làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp, huyết áp, tim mạch… Đặc biệt, tình trạng mất nước và điện giải do cơ thể ra mồ hôi nhiều do nắng nóng rất dễ khiến người cao tuổi mệt mỏi, bủn rủn tay chân, dễ cáu gắt, thậm chí có thể trụy tim mạch.

Các chuyên gia y tế lưu ý hiện tượng “nắng mới” như ở miền Bắc trong những ngày qua có thể khiến cơ thể bị say nắng, nếu không được xử trí kịp thời sẽ gây đột quỵ, để lại các di chứng thần kinh, thậm chí tử vong. Do đó, khi thấy cơ thể có các biểu hiện tim đập nhanh, tăng nhịp thở, chóng mặt, nhức đầu, tay chân rã rời… thì cần lập tức nghỉ ngơi ở chỗ mát, sau đó bù nước và điện giải. Ngoài ra, nên tránh làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức và tránh các hoạt động thể lực quá sức; uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng; trang bị các thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời.

TP HCM: Xuất hiện “mù khô” vì ô nhiễm

Theo chuyên gia dự báo thời tiết, những ngày qua, vào các buổi sáng sớm, trên địa bàn TP HCM xuất hiện sương mù. Đây là hiện tượng do sự bốc hơi nước tạo thành các đám mây ở độ thấp. Tuy vậy, hiện tượng tưởng như là sương mù xuất hiện vào các buổi chiều tối thời gian gần đây là “mù khô”.

Nguyên nhân của hiện tượng “mù khô” này là do mức độ ô nhiễm trong không khí tại TP HCM tăng cao, trong khi gió rất nhẹ dẫn đến những hạt bụi tụ lại, bay loanh quanh ở khu vực thấp.

Cũng theo các chuyên gia dự báo thời tiết, TP HCM đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, cùng với sự ô nhiễm môi trường nên hiện tượng này có thể kéo dài trong những ngày tới.T.Đồng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo