xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dìm đời trong hơi men: Biến mình thành ác nhân

NGỌC DUNG - NGUYỄN THẠNH - THUẬN THIÊN

Không ít người khi rượu vào sẽ bột phát dã tính, sẵn sàng chà đạp tất cả, thậm chí là xuống tay giết người, trong khi trước đó, họ vốn là người bình thường, hiền lành chất phác

Theo thống kê của ngành y khoa, việc sử dụng rượu bia là nguyên nhân gây ra gần một nửa số ca tử vong thường ngày. Còn theo kết quả điều tra toàn quốc về các bệnh rối loạn tâm thần thường gặp cho thấy tỉ lệ rối loạn tâm thần cao nhất là do lạm dụng rượu và nghiện rượu.

Thảm sát hàng loạt vì rượu

Tại Bệnh viện (BV) Tâm thần trung ương I - Hà Nội, ông Nguyễn Văn Kh. (ngụ huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang phải điều trị loạn thần vì nghiện rượu. Theo người thân của ông Kh., ngày nào ông cũng uống cả lít rượu. Ở cái tuổi gần 60 nhưng hễ thấy vợ nói chuyện, thậm chí chào hỏi người khác giới là ông nổi cơn ghen, kiếm cớ gây sự. Người thân của ông cho rằng rượu đã biến một con người vốn hiền lành, chịu khó như ông thành “Chí Phèo”. Sau một lần say mèm, ông đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ, các con ông đã trói ông đưa đến BV chữa bệnh. Sau gần 3 tháng điều trị, cách ly với rượu, ông Kh. mới dần hồi phục.


Bị cáo Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) sau khi say rượu về giết cha ruột, bị tuyên án tử hình Ảnh: PHẠM DŨNG

Bị cáo Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) sau khi say rượu về giết cha ruột, bị tuyên án tử hình Ảnh: PHẠM DŨNG

Cũng tại BV này, thu mình trong góc phòng điều trị, bệnh nhân T.V.Q, 35 tuổi, luôn miệng nói cười lảm nhảm; thỉnh thoảng lại lấm lét đưa mắt nhìn quanh. Bệnh nhân Q. được gia đình “áp tải” đến BV sau một lần bóp cổ vợ vì tưởng là... quái vật. Cách đây gần 1 tháng, Q. bỏ ăn, bỏ uống, trốn biệt trong phòng, người nhà hỏi mãi anh ta mới chịu tiết lộ là phải trốn vì thường nghe thấy một giọng nói lạ dọa giết. Vì thế, người đàn ông này thường ẩn nấp và thủ sẵn dao trong người. Thường xuyên bầu bạn với “ma men”, sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng, vừa bị trướng gan vừa mắc chứng loạn thần, không kiểm soát được bản thân dẫn tới hành vi gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Cách đây không lâu, dư luận không khỏi rùng mình khi một đối tượng 40 tuổi ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã nhận án chung thân về tội giết chết 4 người, làm 3 người khác bị thương hồi tháng 8-2015 mà nguyên nhân là do bị ảo giác vì nghiện rượu.

Nói về vấn đề này, bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc BV Tâm thần trung ương I, cho biết tỉ lệ người nhập viện tâm thần do dùng rượu đang gia tăng một cách đáng báo động. Trong số những bệnh nhân đến điều trị loạn thần do nghiện rượu, rất nhiều người có ảo giác nhìn thấy máu, thấy rắn rết bò đầy mình, ma quỷ vào nhà hoặc nhìn thấy người khác cầm dao, gậy đến săn đuổi, giết hại mình... Không dừng lại ở đó, họ còn mắc các bệnh loạn thần - trạng thái ảo giác cấp tính mưu toan tự sát... Điều đáng chú ý là số bệnh nhân ngày càng trẻ hóa, chiếm khoảng 40% các ca loạn thần do rượu.

Ma men dẫn lối

Chỉ riêng TP HCM, số vụ đâm chém, án mạng do rượu bia gây ra là rất lớn. Những mâu thuẫn trên bàn nhậu phần lớn xuất phát từ những câu nói mang tính chất đùa cợt mà cả thủ phạm lẫn nạn nhân trước đó là những người rất chăm chỉ làm ăn, hiền lành.

Cách đây không lâu, tại giao lộ Nguyễn Đình Chính - Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP HCM) xảy ra một vụ truy sát kinh hoàng và vụ truy sát này đã được quay clip tung lên mạng. Thủ phạm là Nguyễn Hữu Thiện (SN 1993) dùng dao đâm anh Hoàng Đình Úy (SN 1981) gục chết tại chỗ. Theo lời khai của Thiện, khi thấy anh Úy cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu ở vỉa hè, Thiện vào uống vài ly bia rồi đứng dậy đi. Anh Úy nói đùa rằng Thiện uống bia mà không chịu góp tiền. Chỉ có vậy, một lúc sau Thiện lớn tiếng rồi dùng dao truy sát anh Úy.

Cũng vì rượu vào lời ra mà một thanh niên đã bị bạn nhậu đâm chết vào trên đường Xóm Chiếu (phường 16, quận 4, TP HCM). Người dân nơi đây cho biết tối 1-10, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986) cùng Bùi Nhật Thương (SN 1984) tổ chức nhậu nhẹt. Sau khi uống gần một thùng bia, Cường và Thương bất đồng quan điểm. Do không ai nhường ai nên xảy ra hỗn chiến gây náo loạn cả khu vực. Trong cơn say, Thương đã dùng dao đoạt mạng Cường rồi bỏ trốn và bị công an bắt ngay sau đó.

Khi say rượu thì ma men dẫn lối, hành động thiếu kiểm soát diễn ra muôn hình vạn trạng. Điển hình, vào lúc 1 giờ ngày 1-9, tổ bảo vệ cầu Chương Dương (Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc cao ở khu vực giữa cầu. Tại đây, một thanh niên ngoài 30 tuổi đang múa may trong tình trạng say khướt và miệng luôn lảm nhảm nói phải đốt xe. Lực lượng cảnh sát PCCC đã phải điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa, đồng thời đưa thanh niên này về trụ sở để xử lý.

Hơn 1 tháng trước, người dân thủ đô Hà Nội vẫn chưa quên vụ truy sát kinh hoàng của hàng chục đối tượng mang hung khí lao vào truy sát nhóm khách 20 người đang ngồi trong quán nhậu cạnh cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Nguyên nhân chính cũng vì xích mích với nhau trong khi nhậu.

Còn theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), mỗi năm trên cả nước có khoảng 9.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia.

Một hội thảo gần đây của Bộ Y tế cũng đưa ra con số đáng giật mình: Trong số người có uống rượu bia, khoảng 45% đã từng điều khiển phương tiện giao thông cơ giới trong vòng 2 giờ sau khi dùng. Kết quả điều tra quốc gia vị thành niên Việt Nam cho thấy 20,8% nam vị thành niên đã lái xe sau uống rượu bia dẫn đến các chấn thương phải nghỉ học hoặc nghỉ lao động từ một tuần trở lên...

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 3-10

Kỳ tới: Xơ gan... thần chưởng

Nguyên nhân của 200 bệnh tật

Theo ông Trần Quốc Bảo, Cục phó Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, rượu bia là nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của 30 bệnh hiểm nghèo: Rối loạn tâm thần, ung thư, tim mạch, đái tháo đường, các bệnh tiêu hóa, gây tai nạn hoặc bị tai nạn chấn thương, gây nhiễm độc bào thai...

Qua nghiên cứu thực hiện gần đây trên 15.000 người của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho thấy hầu hết nam giới đều có uống rượu; tỉ lệ nghiện bia, rượu lên tới 4%; đặc biệt 62% người uống bia, rượu đã có thâm niên sử dụng trên 20 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo