xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa 1 thuyền viên và 2 thi thể tàu gặp nạn về Vũng Tàu

Tin - ảnh: N.Giang

(NLĐO) - Các tàu cứu nạn vẫn tiếp tuc được huy động để tìm kiếm 16 thuyền viên còn lại trên tàu Bulk Jupiter

Ngày 4-1, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (TP Vũng Tàu) đã tiếp nhận một thuyền viên và hai thi thể của tàu Bulk Jupiter (Quốc tịch Bahamas) gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu vào ngày 2-1.

Thuyền viên được cứu sống là ông Angelito Capindo Rojas (42 tuổi) ở Tubungan Iloilo, Philippines, bếp trưởng của tàu. Hai thi thể xác định là của thuyền trưởng Ronel Acueza Andrin (35 tuổi) ở Polillo Quezon, Philippines và Jerome Maquilang Dinoy (24 tuổi) ở Lapulapu Cebu, Philippines. Khi tìm thấy cả ba người vẫn còn mặc áo phao.

Tàu SAR 413 đưa các thuyền viên cập bờ
Tàu SAR 413 đưa các thuyền viên cập bờ

Phía đại diện chủ tàu là ông Johan Klingberg cũng có mặt tại Trung tâm 3 để tiếp nhận các thuyền viên. Ông cho biết tổng thiệt hại của vụ việc trên ước tính khoảng 60 triệu USD.

Thi thể các thuyền viên được đưa lên xe cứu thương

Thi thể các thuyền viên được đưa xuống tàu và chuyển lên xe cứu thương

Đại diện Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt (VMRCC) cho biết khi được hỏi về nguyên nhân tàu chìm và toàn bộ thông tin về vụ tai nạn, bếp trưởng Angelito Capindo Rojas từ chối trả lời mà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Ông gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng Việt Nam đã cứu sống và giúp đỡ ông trong những ngày qua.

Bếp trưởng Angelito Capindo Rojas (áo đen), người sống sót trong vụ tai nạn chìm tàu

Bếp trưởng Angelito Capindo Rojas (áo xanh), người sống sót trong vụ tai nạn chìm tàu

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc VMRCC, khẳng định Chính phủ Việt Nam và lực lượng cứu nạn trên biển sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn lại.

Ông Nguyễn Anh Vũ – tổng giám đốc VMRCC, phát biểu khi bàn giao các thuyền viên của Tàu Bulk Jupiter
Ông Nguyễn Anh Vũ – tổng giám đốc VMRCC, phát biểu khi bàn giao các thuyền viên của Tàu Bulk Jupiter

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 2-1, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ hệ thống vệ tinh của tàu Bulk Jupiter tại vị trí 08o 58’ 560N – 109o 14’ 940E (cách Vũng Tàu khoảng 155 hải lý về phía Đông Nam).

Qua xác minh cho thấy tàu Bulk Jupiter (Quốc tịch Bahamas) trọng tải 56.009 tấn quặng từ Malaysia đi Trung Quốc. Trên tàu có 19 thuyền viên Quốc tịch Philippines.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện một phao bè và một xuồng cứu sinh ở cách khu vực tàu bị nạn khoảng 5 hải lý về phía Tây Nam. Tuy nhiên, khi tiếp cận để vớt phao bè đã không tìm thấy người trên cả 2 thiết bị nói trên.

Đến 14 giờ cùng ngày, các lực lượng hiện trường đã vớt được 3 thuyền viên của tàu Bulk Jupiter trong đó có một người còn sống và 2 người đã chết.

Trong những ngày qua, lực lượng cứu nạn tham gia hoạt động tìm kiếm bao gồm: 1 tàu tìm kiếm cứu nạn (SAR 413); một tàu Hải Quân (HQ 608); một tàu Cảnh sát Biển (CSB 4034); ba lượt máy bay cùng 8 tàu nước ngoài được Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam huy động tìm kiếm.

Thời tiết khu vực tàu bị nạn rất xấu, biển động mạnh và thường xuyên có gió cấp 7 – 8, giật cấp 8 – 9 gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Vượt qua mọi khó khăn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm, xác minh các thông tin, vật thể trôi nổi, không bỏ sót bất kể thông tin nào liên quan đến sự sống của các thuyền viên gặp nạn.

Danh sách 19 thuyền viên trên tàu gặp nạn trên tàu Bulk Jupiter

1. Thuyền trưởng Ronel Acueza Andrin (35 tuổi) ở Polillo Quezon.

2. Renner Karl Resos Abogadie (29 tuổi) ở Baybay, Leyte.

3. Gibbson Ladica Ranara (32 tuổi) ở Camiguin.

4. Jerome Maquilang Dinoy (24 tuổi) ở Lapulapu Cebu.

5. Alexis Thomas Piala Bacalla (25 tuổi) ở Davao City.

6. Joseph Bantolino Damasen (42 tuổi) ở Alaminos, Pangasinan.

7. Lot Olavides Correos (29 tuổi) ở Baroy Lanao DN.

8. Reydante Santos Mendoza (44 tuổi) ở Manila.

9. Ricky Arangorin Gapasin (29 tuổi) ở Plauig, Zambales

10. Jonniefer Derapite Aleta (44 tuổi) ở SN Juan Batangas.

11. Renato II Flores Toribio (36 tuổi) ở Bantayan Cebu.

12. Wynfred Penaranda Balazo (39 tuổi) ở Butuan City.

13.Edgar II Tabanao Melecio(26 tuổi) ở Baroy Lanao del Norte.

14. George Jr.Barbaso Espliguera (27 tuổi) ở Cebu City.

15. Edwin Deriada Acebo (50 tuổi) ở Manila.

16. Rosilo Navarro Sansolis (28 tuổi) ở Iloilo City.

17. Gilbert Feliciano Flora (32 tuổi) ở Iloilo.

18.Angelito Capindo Rojas (42 tuổi) ở Tubungan Iloilo.

19.Mark Timothy Denosta Causarin (22 tuổi) ở Cavite City.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo