xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 50 tấn cá lồng chết bất thường ở Nghi Sơn

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong nhiều ngày qua, cá chết bất thường ở hàng trăm lồng của 21 hộ dân tại xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khiến người nuôi lao đao.


Cá chết trắng lồng được người dân ở Thanh Hóa mang lên bờ

Cá chết trắng lồng được người dân ở Thanh Hóa mang lên bờ

Ngày 9-9, UBND xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã báo cáo sự việc hàng chục tấn cá lồng chết hàng loạt ở xã đảo Nghi Sơn lên cơ quan cấp trên để tìm nguyên nhân.

Theo báo cáo của UBND xã, hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu xảy ra từ rạng sáng 6-9 đến ngày 8-9 với các loại cá vược, mú, giò, hồng, hồng đỏ. Khu vực cá chết chủ yếu ở Đảo Ngọc (thuộc xã Nghi Sơn). Hộ chết nhiều nhất gần 5 tấn cá, hộ ít cũng vài tạ.

Xã Nghi Sơn có 66 hộ nuôi cá lồng nhưng chỉ 21 hộ có cá chết với số lượng khoảng 47,45 tấn, ước tính thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

img

Theo nhiều hộ nuôi cá lồng, những ngày qua, nước biển ở khu vực này chuyển sang màu đỏ đục ngầu, trên mặt nước nổi váng và cá bắt đầu nổi lên mặt nước chết hàng loạt. Lúc này, các hộ nuôi cá lồng đã hô hoán nhau di chuyển cá sang vị trí khác. Tuy nhiên, đến trưa 9-9, đã có hàng chục tấn cá chết.

Ông Đồng Văn Tuân, ngụ thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, cho biết gia đình ông nuôi cá hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ gặp cảnh này. Chỉ trong gần 2 giờ, 3 tấn cá hồng, 5 tạ cá mú trị giá gần 500 triệu đồng của gia đình ông bỗng nhiên chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.

Theo ông Tuân, khoảng hơn 3 năm trở lại đây kể từ khi Nhà máy xi măng Nghi Sơn xây dựng và đi vào hoạt động, tại khu vực Cảng Nghi Sơn, nguồn nước tại đây thường bị ô nhiễm và cá thường xuyên chết.

Còn ông Trần Văn Thạc, ngụ thôn Nam Sơn (xã Nghi Sơn), cho biết khoảng 5 giờ ngày 8-9, cá của gia đình ông có hiện tượng chết ở 14 lồng với số lượng gần 5 tấn, chủ yếu là cá hồng, vược, mú, ước tính thiệt hại 400 triệu đồng. “Mấy năm nay, cứ vào thời điểm này, cá lồng thường chết nhưng chưa năm nào nhiều như vậy” - ông Thạc nói.


Ông Đồng Văn Tuân, ngụ xã Nghi Sơn, thẫn thờ bên những lồng cá chết trống trơn

Ông Đồng Văn Tuân, ngụ xã Nghi Sơn, thẫn thờ bên những lồng cá chết trống trơn

Ông Nghiêm Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn, cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt được nhận định là do bị ngạt, thiếu ô-xy.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Thú y đã lấy mẫu cá, nước đi xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo