xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp bác sĩ tay không giúp sản phụ "vượt cạn" giữa biển khơi

T.Nốt-Thế Hạnh

(NLĐO)- Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng bác sĩ Phan Thị Mai Hoa thường được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang mời đến để giúp xử lý những ca sinh khó hoặc tư vấn về sức khỏe cho chị em phụ nữ trên đài truyền hình của địa phương.


Bác sĩ Mai Hoa luôn được các chị em phụ nữ tin tưởng đến thăm khám vì có chuyên môn cao.

Bác sĩ Mai Hoa luôn được các chị em phụ nữ tin tưởng đến thăm khám vì có chuyên môn cao.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, bác sĩ Phan Thị Mai Hoa (SN 1960) là người đã giúp đỡ đẻ thành công cho chị Lê Thị Tố Quyên (SN 1994, ngụ ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) giữa biển khơi khi sản phụ này đang trên chuyến tàu cao tốc từ Phú Quốc vào đất liền trưa 30-7.

Ngày 2-8, chúng tôi tìm gặp được người thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Phan Thị Mai Hoa tại phòng khám sản phụ khoa của gia đình ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Biết chúng tôi tìm hiểu thông tin để viết báo, bác sĩ Mai Hoa khiêm tốn: “Việc làm của tôi là rất bình thường. Bởi lẽ, với bất cứ bác sĩ nào gặp tình huống như thế cũng đều hành động như tôi. Việc đỡ đẻ thành công cho mẹ con chị Tố Quyên là tôi vui rồi, có gì đâu phải đưa lên báo”.

Theo lời kể của bác sĩ Mai Hoa, vào trưa hôm đó, bà cùng chồng đang ngồi nghỉ ngơi trên chuyến tàu cao tốc sau chuyến đi du lịch từ Phú Quốc về. Bất chợt, bà nghe có tiếng la thất thanh: “Trên tàu có ai là bác sĩ không?”. Nghe xong, bác sĩ Mai Hoa liền giơ tay lên ra hiệu rồi chạy đến ngay chỗ chị Tố Quyên đang trong cơn đau quằn quại do chuyển dạ bất thường.

Nhận thấy phần đầu của bé sơ sinh sắp rớt ra khỏi bụng mẹ nên bác sĩ Mai Hoa đã không ngần ngại đỡ đẻ cho sản phụ này trên tàu bằng tay không. Ngay sau đó, bác sĩ Mai Hoa dùng loại kéo cắt vải để cắt rốn rồi dùng dây thun buộc tạm thời rốn cho bé, chờ chuyển vào bệnh viên xử lý sau. Tuy nhiên, thấy cháu bé sinh ra có biểu hiện tím tái, ngạt thở nên bác sĩ Mai Hoa đã phải hô hấp nhân tạo bằng cách trực tiếp dùng miệng hút đờm cho bé. Khoảng 20 phút sau, mọi người trên tàu vô cùng vui mừng khi nghe bé gái sơ sinh này bắt đầu tươi hồng trở lại và cất tiếng khóc chào đời.

“Tôi làm trong nghề y đã được hơn 30 năm nay. Cho dù đã đỡ đẻ không biết bao nhiêu ca nhưng tôi thấy trường hợp này là hết sức đặc biệt vì trong tay không có bất cứ dụng cụ y tế nào để hỗ trợ”- bác sĩ Mai Hoa chia sẻ.

Bác sĩ Mai Hoa có quê gốc ở TP HCM. Sau nhiều năm về công tác tại tỉnh Kiên Giang, bác sĩ Mai Hoa đã được ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tín nhiệm giao nhiệm vụ trưởng khoa sản của bệnh viện cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 10-2015. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng bác sĩ Mai Hoa vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như làm từ thiện, khách mời tư vấn sức khỏe cho chị em phụ nữ trên Đài PTTH Kiên Giang. Đặc biệt, mỗi khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang gặp những ca sinh khó đều nhờ đến sự hỗ trợ bác sĩ Mai Hoa.


Bác sĩ Mai Hoa (bìa phải) thường được mời làm chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản trên Đài PTTH tỉnh Kiên Giang.

Bác sĩ Mai Hoa (bìa phải) thường được mời làm chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản trên Đài PTTH tỉnh Kiên Giang.

Bác sĩ Phạm Văn Đởm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, nhận xét: “Thời cùng công tác với bác sĩ Mai Hoa, tôi thấy cô ấy tận tình trong công việc và được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, luôn cầu thị để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”.


Hiện bé Sông Hoa đã được chuyển vào phòng Hồi sức cấp cứu vì chưa thể uống được sữa.

Hiện bé Sông Hoa đã được chuyển vào phòng Hồi sức cấp cứu vì chưa thể uống được sữa.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Võ Văn Lượng (chồng của chị Tố Quyên), cho biết tạm thời gia đình đặt tên cháu bé là Võ Thị Sông Hoa (ý nói cháu bé được sinh trên tàu ngoài biển và cảm ơn bác sĩ Mai Hoa đã đỡ đẻ cho bé).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo