xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Hàng ngàn người đổ về quê đón Tết

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Giữa trời mưa giá rét, hàng ngàn người dân đổ ra khắp các ngả đường Hà Nội về quê đón Tết khiến giao thông tê liệt, các bến tàu xe đông nghẹt.

Hôm nay, ngày 15-2, tức 26 tháng chạp, các cơ quan, ban - ngành - sở tại Hà Nội mới chính thức bước vào ngày nghỉ Tết đầu tiên nhưng ngay từ chiều qua 14-2, giữa trời mưa giá rét hàng ngàn người dân đổ ra khắp các ngả đường về quê đón Tết khiến giao thông tê liệt, các bến tàu xe đông nghẹt.

Tại bến xe Mỹ Đình, đầu giờ chiều 14-2, lượng người đổ về bến xe đã tăng lên đột biến, ai cũng lỉnh kỉnh đủ thứ đạc đủ loại hành lý về quê. Khu vực nhà chờ trong bến xe chật kín hành khách, nhiều người phải đứng ngồi tạm bợ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám Đốc bến xe Mỹ Đình, cho biết: “Đến cuối ngày 14-2, mọi công tác tại bến xe Mỹ Đình đều ổn cả. Để tránh tình trạng nhồi nhét khách, bến xe đã lập ra đội kiểm tra phát hiện, nếu xe khách nào có tình trạng trên sẽ đình chỉ ngay lập tức. Giá cước vẫn giữ nguyên, trước đó đợt xăng, dầu giảm mạnh có một số doanh nghiệp vận tải đã giảm từ 10 - 15% giá vé”.

Theo ông Tuấn, từ ngày 18 tháng chạp, lượng khách đã đông dần lên, người dân ra về ăn Tết rải rác nhưng đến ngày 14-2 mới thực sự là đông nhất. Dự kiến lượng khách khoảng 35.000 lượt khách trong ngày. Để đảm bảo cho nhu cầu của bà con đi lại, trước đó chúng tôi đã huy động khoảng hơn 100 xe trong ngày. Công tác an ninh được đặc biệt chú trọng, đảm bảo an toàn cho người và của.

Tương tự, bến xe Giáp Bát đông hơn mọi ngày nhưng bến xe đã có những kế hoạch hợp lý nên người dân đi lại khá thoải mái. Một số đông khách tập trung vào các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định…

Trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 14, cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng của đội tham gia điều tiết giao thông. “Do đợt nghỉ tết này kéo dài nên người dân ở các tỉnh lân cận đi về bằng phương tiện cá nhân mà chủ yếu là xe máy. Lượng xe đổ ra ngoài đường quá lớn nên một số đoạn đường Giải Phóng bị ùn tắc phương tiện đi lại khó khăn” - ông Thái nói.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

 

Cảnh đông đúc tại nhà chờ tại bến xe Mỹ Đình
Cảnh đông đúc tại nhà chờ tại bến xe Mỹ Đình

 

Sảnh sau tại bến xe Mỹ Đình
Sảnh sau tại bến xe Mỹ Đình

 

Hành khách chen chúc nhau lên xe về quê
Hành khách chen chúc nhau lên xe về quê

 

Ai cũng mang theo nhiều hành lý chuẩn bị về quê đón Tết
Ai cũng mang theo nhiều hành lý chuẩn bị về quê đón Tết

 

Đường Khuất Duy Tiến kẹt cứng bởi quá nhiều phương tiện cá nhân đổ ra đường, mặc dù không phải giờ cao điểm
Đường Khuất Duy Tiến kẹt cứng bởi quá nhiều phương tiện cá nhân đổ ra đường, mặc dù không phải giờ cao điểm

 

Xe máy đổ lên vỉa hè
Xe máy đổ lên vỉa hè

 

Đường Giải Phóng đối diện bến xe Nước Ngầm
Đường Giải Phóng đối diện bến xe Nước Ngầm

 

Phòng chờ của nhà xe Giáp Bát lượng khách đông hơn mấy ngày qua
Phòng chờ của nhà xe Giáp Bát lượng khách đông hơn mấy ngày qua

 

Hành khách tìm tạm nơi nghỉ ngơi chờ tới lượt mua vé
Hành khách tìm tạm nơi nghỉ ngơi chờ tới lượt mua vé

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo