xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Tăng phí giữ xe

Thùy Dương – Tân Tiến

Ngày 4-12, HĐND một số tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục kỳ họp cuối năm 2013

Chiều 4-12, tiếp tục kỳ họp thứ 8 khóa XIV, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn, như: giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phí vệ sinh; phí trông giữ xe.

Hà Nội: Phí vệ sinh tăng gấp đôi

Với phí trông giữ xe, UBND TP Hà Nội cho rằng mức thu mới nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp (DN) và ngân sách nhà nước, phù hợp với thực tế. Theo HĐND TP Hà Nội, việc điều chỉnh nâng mức phí nhằm khuyến khích DN xây dựng điểm trông giữ, bãi đỗ xe hiện đại, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, các đại biểu cũng yêu cầu UBND TP cần có biện pháp quản lý, bảo đảm việc chấp hành của đơn vị trông giữ phương tiện về mức thu phí, sử dụng vé đúng quy định để không làm thất thu ngân sách.
img
Một bãi giữ xe máy ở Hà Nội. Sắp tới, phí trông giữ xe ở thành phố này sẽ tăng Ảnh:ĐỖ DU

Cụ thể, tại các quận và huyện Từ Liêm, điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, mức thu phí gửi xe đạp (cả xe đạp điện), xe máy bên ngoài tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại đều tăng. Trong đó, phí xe đạp theo lượt tăng từ 1.000 lên 2.000 đồng, ban đêm từ 2.000 lên 3.000 đồng, cả ngày và đêm là 4.000 đồng; phí trông giữ xe đạp theo tháng từ 25.000 lên 40.000 đồng. Mức thu phí với xe máy ban ngày tăng từ 2.000 lên 3.000 đồng, ban đêm từ 3.000 lên 5.000 đồng; xe máy gửi theo tháng từ 45.000 lên 70.000 đồng.

Trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại được đầu tư tầng trông giữ xe hiện đại, đối với xe đạp, phí trông giữ ban ngày là 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng, cả ngày và đêm là 4.000 đồng/lượt, theo tháng 40.000 đồng. Với xe máy, phí gửi ban ngày là 5.000 đồng, ban đêm 6.000 đồng, cả ngày và đêm là 10.000 đồng/lượt, theo tháng 100.000 đồng.

Phí vệ sinh ở TP Hà Nội cũng được điều chỉnh tăng gấp đôi lên mức 6.000 đồng/tháng với cá nhân tại các phường và 3.000 đồng/tháng với cá nhân tại xã, thị xã. Phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giữ nguyên như mức hiện hành.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nghị quyết về việc ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thủ đô… Hôm nay, 5-12, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra.

Bình Phước: Cử tri bức xúc thái độ của nhiều y, bác sĩ

Tại Bình Phước, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VIII đã khai mạc sáng cùng ngày và diễn ra đến hết ngày 6-12. Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ chất vấn tại hội trường với giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và chánh án TAND tỉnh.

Theo kết quả tổng hợp ý kiến cử tri, tại kỳ họp lần này, nhiều vấn đề được tập trung phản ánh như: Nguồn nước sạch bị ô nhiễm, việc thi công Quốc lộ 13 quá trì trệ, thái độ khám chữa bệnh của y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước không nhiệt tình…

Cử tri thị xã Phước Long, Bình Long và huyện Chơn Thành bức xúc về nguồn nước sạch bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là trong khu dân cư thuộc KCN Minh Hưng 3. Cử tri các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản phản ánh việc thi công Quốc lộ 13 quá chậm, chất lượng không bảo đảm, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường; việc giải tỏa đền bù cho người dân dọc đường đoạn qua huyện Lộc Ninh không minh bạch, thiếu công bằng.

Với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, cử tri ở thị xã Đồng Xoài, Phước Long và huyện Đồng Phú cho rằng thái độ khám chữa bệnh của y, bác sĩ rất hách dịch. Cụ thể, ngày 6-11, đoàn cựu chiến binh thị xã Phước Long đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ tại phòng khám số 5 (phòng khám ngoại) chỉ làm qua loa, thái độ phục vụ không tốt.

Trong khi đó, cử tri nhiều xã của huyện Chơn Thành kiến nghị UBND tỉnh Bình Phước rà soát, công bố xóa các dự án quy hoạch không khả thi trên địa bàn; đồng thời sớm triển khai hướng dẫn việc cấp lại sổ đỏ để người dân ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến dự án của Công ty HHP (Công ty Đất Xanh) chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của người dân khi triển khai dự án khu đô thị An Phước Hưng tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. UBND tỉnh Bình Phước cần có biện pháp bảo vệ quyền lợi của người dân liên quan đến dự án này.

TP HCM: Ngày 9-12, khai mạc kỳ họp HĐND

Kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ 12 khóa VIII sẽ diễn ra trong 3 ngày rưỡi, từ 9 đến hết sáng 12-12. Theo ông Nguyễn Thanh Triều, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM, tại kỳ họp này, UBND TP sẽ báo cáo nhiều nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; tình hình thu chi ngân sách năm 2013, phân bổ dự toán ngân sách năm 2014.

Ngoài ra, các ban của HĐND TP HCM sẽ báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND TP, như: Điều chỉnh một phần viện phí, đề xuất giảm tỉ lệ thu phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và đề xuất mức chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2014-2015.

Theo kế hoạch, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào ngày thứ 3 của kỳ họp (11-12).
Q.Hiền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo