xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai bố con đánh thương binh khai gì với công an?

Ninh Cơ

(NLĐO)- Công an xác định sự việc hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin chiều 28 Tết chỉ do hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu (Hà Nội) gây ra. Những người đi đường thấy vậy vào can ngăn.

Ngày 7-2, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), cho biết cơ quan điều tra đã đưa ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) đi giám định thương tật, để tiếp tục điều tra làm rõ vụ hành hung xảy ra vào ngày 25-1, tức 28 Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện.


Hình ảnh thương binh Hoàng Tiến Vin bị nhóm người hành hung dã man vào 25-1 - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh thương binh Hoàng Tiến Vin bị nhóm người hành hung dã man vào 25-1 - Ảnh cắt từ clip

Theo Trung tá Dũng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã xác định người bị hành hung là ông Hoàng Tiến Vin (Thương binh loại 2/4). Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng mời 2 người được xác định hành hung ông Vin là ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và anh Nguyễn Bá Tài (25 tuổi) tới trụ sở Công an để làm việc. Ông Nhu và anh Tài là 2 bố con.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai bố con ông Nhu khai nhận có hành vi hành hung ông Hoàng Tiến Vin. Theo lời khai của ông Nhu và anh Tài tại cơ quan công an, khoảng 17 giờ 30 ngày 25-1 ông Nhu điều khiển xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Chevrolet Spark mang BKS 29A - 111.36. Khi xe đi đến địa bàn thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội), thì chiếc xe ba bánh do ông Vin đi cùng chiều vượt lên rồi va vào xe ông Nhu. Cú va chạm khiến xe của ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.


Ông Vin là cựu chiến binh, hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Ông Vin là cựu chiến binh, hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Lập tức, ông Nhu vừa điều khiển xe ô tô vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin mới chịu dừng xe. Do quá nóng giận trước sự bỏ chạy của ông Vin, nên ông Nhu và anh Tài đã lao vào hành hung ông Vin. Quá trình hành hung, Tài đã tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu ông Vin ra phía sau, còn ông Nhu lao vào tát ông Vin.

Bên cạnh đó, Công an huyện Chương Mỹ cũng xác định sự việc hành hung chỉ do hai bố con ông Nhu gây ra. Những người đi đường thấy vậy vào can ngăn.


Chiếc xe của ông Nhu - Ảnh: An ninh Thủ đô

Chiếc xe của ông Nhu - Ảnh: An ninh Thủ đô

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm người đuổi đánh và hành hung một người đứng tuổi bị cụt chân lái xe thương binh ba bánh.

Qua xác minh, được biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 25-1, tức 28 Tết Đinh Dậu 2017. Nạn nhân bị đánh là ông Hoàng Tiến Vin do lái xe ba bánh va quệt vào một chiếc ô tô nên chủ xe và một số người khác đã đuổi theo hành hung ông Vin. Ông Vin là cựu chiến binh, hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả. Sau đó Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc để xác minh vụ hành hung. Ngày 5-2, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo