xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạn mặn gay gắt, dân Kiên Giang thiếu nước sạch

Tin- ảnh: THỐT NỐT

(NLĐO)- Do không thể lấy được nguồn nước ngọt cũng như mực nước trong hồ chứa dự phòng đã giảm còn 50% nên Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang phải kêu gọi người dân sử dụng nước một cách tiết kiệm để có thể vượt qua cơn đại hạn.

Khoảng 4 ngày nay, hầu hết người dân sống trên địa bàn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã phải sử dụng nguồn nước ngầm thay thế cho nước từ nhà máy cung cấp. Chỉ riêng phường Vĩnh Thanh Vân và phường Vĩnh Quang của TP Rạch Giá và huyện Hòn Đất được sử dụng nước của Công ty Cấp thoát nước tỉnh Kiên Giang trong khoảng thời gian từ 5- 19 giờ.

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang phải dùng xe tải chở nước cung cấp cho người dân ở một số phường trong TP Rạch Giá sau nhiều ngày thiếu nước sinh

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang phải dùng xe tải chở nước cung cấp cho người dân ở một số phường trong TP Rạch Giá sau nhiều ngày thiếu nước 

Ông Phạm Văn Điền ở phường Vĩnh Quang, cho biết mấy ngày qua, do không có nước sạch nên ông Điền phải dùng máy bơm rút nước từ giếng khoan sử dụng đỡ. “Nước máy không chạy được tới nhà nên mình phải hạ ống để bơm nước giếng lên xài đỡ. Mặc dù nước tanh mùi bùn nhưng cũng ráng xài chứ biết làm sao hơn. Tắm rửa cũng chỉ cho có chứ không được thoải mái như trước”- ông Điền than thở.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang, cho biết trong ngày 21-4, công ty đã điều 3 xe tải chở nước đến cung cấp cho những khu vực nước không chảy tới như phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Thanh và các hộ dân sống trên đường Quang Trung.

Cũng theo ông Phương, do nguồn nước ngọt từ thượng lưu đổ về tỉnh Kiên Giang rất yếu, trong khi nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng hàng chục km nên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy nước Rạch Giá. Trong vòng 7 ngày qua, công ty không thu được nước ngọt, trong khi mực nước tại các hồ chứa dự phòng đã giảm còn khoảng 50%. Chính vì vậy mà kể từ ngày 19-4, công ty buộc phải đưa nguồn nước từ các giếng khoan dự phòng vào hoạt động và phải tiến hành tiết giảm 25% công suất cũng như thời gian cung cấp nước theo từng khu vực trên địa bàn TP.Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất. Nếu thời tiết vẫn còn diễn biến bất lợi như hiện nay thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn Rạch Giá là rất cao. “Năm nay hạn hán căng thẳng hơn nhiều vì điểm mặn đã vượt qua khỏi điểm lấy nước đến 13km. Tình hình diễn biến đúng theo dự đoán là rất gay gắt và phức tạp nên công ty kêu gọi bà con sử dụng tiết kiệm nước để cùng chia sẻ khó khăn trong thời gian này”- ông Phương cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo