xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn thanh niên, sinh viên mít tinh phản đối Trung Quốc

Tin - ảnh: C. Nguyên-H.Dũng

(NLĐO) - Hơn 1.500 Đoàn viên tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và sinh viên trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) đã tham gia mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

img
img

Buổi mít tinh diễn ra trong không khí trang nghiêm

Để thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm và tiếng nói của tuổi trẻ, sáng 19-5, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, hơn 500 đoàn viên, thanh niên TP Buôn Ma Thuột đã có buổi mít tinh với chủ đề “Tuổi trẻ TP Buôn Ma Thuột chung sức bảo vệ chủ quyền biển - đảo Việt Nam”, cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan cùng các loại tàu thuyền ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Các đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

Các đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng, Bí thư Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột cho biết: Tuổi trẻ TP Buôn Ma Thuột ủng hộ chủ trương và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, kiên trì thúc đẩy đàm phán trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Đồng thời cực lực phản đối hành động ngang ngược, coi thường luật pháp quốc tế, xem nhẹ tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột kêu gọi tuổi trẻ, nhân dân TP nói riêng, cả nước nói chung hãy kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nhưng phải tỉnh táo, tránh sự kích động của các thế lực thù địch, không nghe theo kích động, ảnh hưởng đến an ninh chính trị.

“Tinh thần yêu nước và bảo vệ Tổ quốc của người dân Việt Nam đã trở thành truyền thống ngàn đời, chảy mãi trong trái tim của mỗi người vì đó là Tổ quốc là máu thịt…” anh Hoàng nói.

img

Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng những hành động thiết thực

Cũng tại buổi mít tinh, các đoàn viên thanh niên đã quyên góp được 23 triệu đồng để chung sức bảo vệ biển đảo.

 

 Hơn 1.000 sinh viên trường ĐH Đông Á mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại thềm lục địa Việt Nam.

Hơn 1.000 sinh viên trường ĐH Đông Á mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại thềm lục địa Việt Nam.

Sáng 19-5, hòa cùng nhịp đập hàng triệu trái tim người dân yêu nước đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, tại khuôn viên trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) hơn 1.000 sinh viên trường ĐH Đông Á đã tham gia “Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sinh viên ĐH Đông Á kêu gọi bảo vệ hòa bình biển Đông”, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương- 981 trái phép vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và yêu cầu chính quyền Trung Quốc thực hiện Công ước quốc tế về Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.

Sinh viên ĐH Đông Á 9Đà nẵng) quyên góp ủng hộ ực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang giữ gìn biển đảo

Sinh viên ĐH Đông Á (Đà Nẵng) quyên góp ủng hộ các lực lượng đang giữ gìn biển đảo

Tại buổi kỷ niệm, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng, nhấn mạnh: Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981 trái phép là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục đại Việt Nam, hoàn toàn không có gì là vùng tranh chấp. “Rõ ràng Trung Quốc đang thăm dò sức chịu đựng và lòng yêu nước của chúng ta, chứ không phải thăm dò dầu khí”, ông Tiếng nói.

Ông Tiếng cho rằng, trong những ngày qua, người dân Việt Nam đã thể hiện lòng yêu nước của một dân tộc có văn hóa, chúng ta chỉ thể hiện lòng yêu nước sâu sắc chứ không kì thị dân tộc.

“Mặc dù Trung Quốc ngang ngược nhưng chúng ta điềm tĩnh, chịu đựng nhưng cũng sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Tiếng nhấn mạnh.

SV phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

SV phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Tại buổi kêu gọi bảo vệ hòa bình, mỗi cán bộ, giảng viên trường ĐH Đông Á đã trích ủng hộ mỗi người hai ngày lương; các sinh viên cũng quyên góp để ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm kiên trì bám tàu bám biển, giữ bình yên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc, với số tiền quyên góp 100 triệu đồng.

SV trường ĐH Đông Á cũng thông qua Hội nghề cá TP Đà Nẵng trao tặng 200 lá cờ Việt Nam cho các tàu ngư dân Đà Nẵng đang đóng tại âu thuyền Thọ Quang. Mỗi lá cờ được gắn trên tàu tiến ra Hoàng Sa sẽ là một lời khẳng định mạnh mẽ nhất về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo