xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành khách tại Cần Thơ vật vã chờ xe về quê

Tin- ảnh: Đông Bình

(NLĐO)- Mới bắt đầu ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhưng các bến xe ở trung tâm TP Cần Thơ đã quá tải, ùn ứ vì… thiếu xe.

Đến thời điểm gần trưa nhưng phương tiện chuyên chở hành khách rất ít, chỉ thấy các xe trung chuyển khách hoạt động liên tục.

img

Nhà chờ xe không còn ghế trống khiến nhiều hành khách phải ngồi bệt xuống nền gạch để chờ xe

Nhà chờ xe không còn ghế trống khiến nhiều hành khách phải ngồi bệt xuống nền gạch để chờ xe

Tại bến xe trung tâm TP Cần Thơ, hàng nghìn lượt khách đổ về đây để mua vé đi các tuyến phải chen lấn, chờ vật vã để mua vé. Do khách quá đông nên phòng chờ bến xe cũng rơi vào cảnh quá tải. Ngay từ sáng sớm, bà Lâm Thanh Ngân (ngụ TP Cần Thơ) phải ngồi đợi đến tận trưa mà vẫn chưa có xe đi. Bà Ngân cho biết: “Do đặt vé trước đi TP HCM nên từ 5 giờ sáng nay, tôi đã có mặt ở bến xe để lấy vé. Tuy nhiên, bây giờ đã 10 giờ 30 phút rồi mà chưa được đi. Hỏi thì nhà xe thông báo xe từ các tuyến khác đang bị kẹt, lúc thì họ nói xe bị hư”

Đến trưa 30-4, hàng ngàn hành khách vẫn ngồi đợi xe tại bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ

Đến trưa 30-4, hàng ngàn hành khách vẫn ngồi đợi xe tại bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ

Tương tự, tại bến xe 91B, cho đến tận trưa nhưng nhiều khách đi các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng chưa được lên xe. Chị Nguyễn Thị Trúc (quê Tây Ninh) cho biết: “Tôi đặt vé đi lúc 9 giờ về Tây Ninh cùng đứa con gái nhỏ mà giờ trưa rồi vẫn chưa có xe. Trước giờ tôi cũng hay về quê mà chưa gặp tình trạng như thế này, chờ đợi mệt mỏi quá. Mong có xe về nhà sớm để còn nghỉ ngơi nữa”.

Nôn nóng, đứng ngồi không yên vì cảnh vật vã chờ xe

Nôn nóng, đứng ngồi không yên vì cảnh vật vã chờ xe

Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT TP Cần Thơ) cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho hành khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Sở GTVT TP Cần Thơ đã lập kế hoạch giao các đơn vị liên quan và doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải lập phương án tăng cường phương tiện, tăng cường xe buýt để giải tỏa ùn ứ khách trong dịp lễ năm nay. Tuy nhiên, cho đến tận trưa hôm nay, tình trạng ùn ứ hành khách vẫn còn tiếp diễn mà chưa có phương án nào giải tỏa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo