xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Heo rừng cắn chết người do bị săn đuổi ráo riết

Tin - ảnh: T.Trực

(NLĐO) - Con heo rừng đã bị nhóm thợ săn bắn chết. Nhiều khả năng con heo rừng này bị truy đuổi ráo riết nên trở nên hung dữ, cắn chết người.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân diễn tả lại hành động dùng cây bẹo đập mạnh vào con heo rừng cứu chị Phạm Thị Hồng Hạnh tại hiện trường xảy ra vụ việc

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân diễn tả lại hành động dùng cây bẹo đập mạnh vào con heo rừng cứu chị Phạm Thị Hồng Hạnh tại hiện trường xảy ra vụ việc

Sáng 29-10, sau sự việc chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, ngụ thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị heo rừng cắn chết, chúng tôi đến thôn Hiển Văn tìm hiểu câu chuyện.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Công an xã Phổ Hòa, khoảng 10 giờ sáng ngày 29-10, nhiều người dân thôn Hiển Văn nghe tiếng súng nổ và tiếng chó sủa của một một nhóm thợ săn khoảng 3 người, gần hiện trường xảy ra vụ việc.

Ông Trương Văn Hai (61 tuổi, ngụ thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa) cho biết cách đây khoảng 15 năm, heo rừng tại thôn Hiển Văn xuất hiện khá nhiều và thường ăn chung cùng với trâu, bò của người dân. Khi thấy người, heo rừng bỏ chạy chứ không bao giờ tấn công. Khoảng 10 năm trở lại đây, heo rừng không còn xuất hiện ở những quả đồi quanh xã vì con người phá rừng, săn bắn quá mức.

Nhà nghèo, chồng bị bệnh tim nên gia đình chưa biết phải sống thế nào trong những ngày tới

Nhà nghèo, chồng bị bệnh tim nên gia đình chị Hạnh chưa biết phải sống thế nào trong những ngày tới

Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Phổ Hòa, cho biết qua điều tra bước đầu đã xác định được con heo rừng trên xuất phát từ xã Ba Trang (huyện Ba Tơ) đã bị nhóm thợ săn đuổi qua đến thôn Hiển Văn. “Do bị truy đuổi, con heo rừng rất hung dữ nên khi gặp đã tấn công chị Hạnh tới tấp. Hiện con heo rừng đã bị nhóm thợ săn kia giết chết. Nếu không có hành động đuổi bắn của nhóm thợ săn, con thú không cắn người như thế” - ông Nho nói.

Cũng theo ông Nho, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ những đối tượng săn bắt thú rừng, gián tiếp gây ra cái chết của chị Hạnh. Trước mắt, UBND xã đã vận động người dân hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Gia cảnh chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh hết sức khó khăn, thiếu thốn. Hiện chị Hạnh còn 4 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, cháu nhỏ nhất mới 3 tuổi. Chồng chị Hạnh bị bệnh tim không có khả năng lao động nặng nhọc nên mọi công việc trong gia đình đều do chị Hạnh gánh vác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo