xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu Anh hùng lao động

Bài và ảnh: Thế Dũng

(NLĐO)- Gặp mặt xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chiều ngày 16-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự chúc mừng và đề nghị khắc phục cho được tình trạng vận động viên bắn "chay”.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và đoàn thể thao Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và đoàn thể thao Việt Nam

Đúng 17 giờ chiều nay 16-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Rio Brazil 2016 trong đó có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người vừa giành Huy chương Vàng cự li 10 m súng ngắn hơi và Huy chương Bạc cự ly 50 m súng ngắn bắn hơi tại Olympic Rio 2016.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lê Khánh Hải cho biết tham dự Olympic Rio, đoàn thể thao Việt Nam có 50 thành viên với 23 vận động viên (VĐV) và 16 huấn luyện viên (HLV). Đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, tạm đứng thứ 37 trên bảng tổng sắp huy chương. “Chúng ta có thể tự hào đây là kỳ tham dự Olympic thành công nhất trong lịch sử thể thao nước nhà”- ông Hải khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực và thành công của nhà vô địch Olympic đầu tiên của Việt Nam cũng như toàn đoàn thể thao nước nhà tham dự Thế vận hội mùa hè. "Thành công xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio là thành tích vẻ vang"- Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được khi được gắn các huân chương cao quý cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung, chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung Gun.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng và trân trọng cảm ơn đại tá Hoàng Xuân Vinh, HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung, chuyên gia Park Chung Gun đã mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà. “Việc đại tá Hoàng Xuân Vinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại Olympic Rio không chỉ mang đến niềm vui, niềm tự hào cho nền thể thao nước nhà mà cả nhân dân Việt Nam. Thành tích của Hoàng Xuân Vinh còn là động lực to lớn để thể thao Việt Nam tiếp tục phát triển"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhìn nhận Olympic là sân chơi thể thao lớn và vinh quang nhất thế giới, Thủ tướng cho rằng việc vận động viên (VĐV) được tham dự đã là vinh dự lớn. Song lần này với sự cổ vũ của toàn xã hội, các VĐV, trong đó có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua muôn vàn khó khăn, kiên trì để đạt đến đỉnh cao. “Thành tích tại Olympic Rio đã đem lại niềm vui dâng trào, niềm vui gấp bội cho người dân Việt Nam khi lá cờ Tổ quốc, Quốc ca Việt Nam được nâng cao tại Thế vận hội. Khi nhận được tin vui này, các thành viên Chính phủ, trong đó có tôi cũng dâng lên niềm tự hào khôn xiết”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng chụp ảnh với các đại biểu tại buổi gặp mặt
Thủ tướng chụp ảnh với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Thủ tướng nhìn nhận thành tích của VĐV Hoàng Xuân Vinh là bước đệm để thể thao Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, cả thể thao thành tích cao và quần chúng. “Ngành thể thao cần tập trung vào thế mạnh, mũi nhọn. Dù kinh tế đất nước còn khó khăn, nhà nước, ngành thể thao sẽ cố gắng tạo điều kiện để các VĐV, HLV luyện tập, huấn luyện tốt nhất từ chế độ dinh dưỡng đến trang thiết bị, tập huấn... Khắc phục cho được tình trạng VĐV bắn súng mà bắn "chay" cho đến tất cả các bộ môn khác”- Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng mong mỏi thể thao Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất hiệu quả, kịp thời nhất, khắc phục bất hợp lý vì là tiền thuế của nhân dân. “Mong muốn ngành thể thao Việt Nam là một khối thống nhất, đoàn kết trong từng bộ môn, từng địa phương, cố gắng tìm ra những HLV giỏi, chuyên gia giỏi để phát hiện đào tạo những VĐV thành công như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh” - Thủ tướng chia sẻ.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng như những VĐV khác tập luyện tốt nhất trong thời gian tới .

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đại tá Hoàng Xuân Vinh, nhà vô địch Olympic Rio 2016, bày tỏ sự xúc động, niềm vui, niềm tự hào sâu sắc. Đồng thời, ông Vinh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ, nhà nước, Quân đội và ngành thể thao đã có sự quan tâm, tạo điều kiện trong thời gian qua. Nhà vô địch cũng hứa sẽ tiếp tục tập luyện và cố gắng giành thêm thành tích trong thời gian tới.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các HLV. Theo đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì đối với HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung, và Huân chương Hữu nghị được trao cho cho chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung Gun.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang xin người đứng đầu Chính phủ cân nhắc trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho xạ thủ giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên giành HCV tại một kỳ Thế vận hội.

Ngay sau khi nghe lời đề nghị trên, Hoàng Xuân Vinh thẳng thắn từ chối danh hiệu Anh hùng lao động cho cá nhân mình. “Thành tích tôi có được hôm nay ngoài nỗ lực của cá nhân còn có công lao rất lớn của các chuyên gia, HLV, đồng đội và những người làm thể thao trong nhiều năm, nhiều thế hệ. Vì vậy không nên có danh hiệu cho cá nhân tôi. Nếu được tôi xin danh hiệu này cho ngành thể thao Việt Nam” - Hoàng Xuân Vinh nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo